Qua đấu tranh, chủ Khách sạn Minh Hạnh là Nguyễn Quang Sung (SN 1975), trú tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy khai nhận: Đã nuôi ăn, ở 2 gái mại dâm tại khách sạn.

Nguyễn Quang Sung giao cho Trần Văn Hoài (SN 2003), trú tại tỉnh Quảng Bình là lễ tân khách sạn có nhiệm vụ nhận khách mua dâm, thu tiền và bố trí phòng. Cuối mỗi ngày, Trần Văn Hoài vào sổ và báo cho Nguyễn Quang Sung.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Quang Sung, chủ khách sạn Minh Hạnh trong quá trình lấy lời khai. 
leftcenterrightdel
 Trần Văn Hoài (SN 2003) là lễ tân khách sạn Minh Hạnh.

Hành vi chứa chấp hoạt động mại dâm của Nguyễn Quang Sung và Trần Văn Hoài là cố ý phạm tội vì trước đó, ngày 29/6/2021, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện Kế hoạch “Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy”.

leftcenterrightdel
 2 cô gái được nuôi ăn, ở tại khách sạn.

Thực hiện Kế hoạch này, phòng CSHS và Công an huyện Giao Thủy đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, ký cam kết với chủ các khách sạn, nhà nghỉ không để xảy ra tệ nạn mại dâm, khiêu dâm. Song song với giáo dục, tuyên truyền, Công an Nam Định thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra; khi phát hiện chủ cơ sở kinh doanh vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bích Mận