Theo thông tin điều tra, vào ngày 11/4/2022, nhóm thanh niên gồm Vy Công Khoa (19 tuổi), Bùi Minh Hoàng (21 tuổi), Bùi Tiến (27 tuổi), Vy Minh Lịnh (22 tuổi), Vy Công Lĩnh (21 tuổi) có tổ chức tiệc nhậu tại một tiệm làm quảng cáo ở phường Hiệp Bình Chánh.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Tiến Đạt bị bắt giữ cùng hung khí

Tại đây, trong lúc đi mua thêm mồi nhậu, nhóm thanh niên trên đã va chạm xe với Phan Nhật Huy (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Lê Minh Tuấn (20 tuổi), hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Huy và Tuấn về nhà rủ thêm "đồng đội" đi đánh trả thù. Sau khi tìm đến nhóm của Lịnh đang nhậu, Huy dùng dao, Tuấn lấy cây tuốc-nơ-vít làm hung khí chém trúng lưng Lịnh.

Lúc này, hai thanh niên ngồi nhậu cùng là Hoàng và Khoa chạy đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó nhặt gạch ném về phía Huy, Tuấn.

Sau đó Huy và Tuấn bỏ chạy, tuy nhiên vì muốn phục thù nên Huy đã gọi thêm Trần Minh Tú (29 tuổi) đến giúp sức, rồi gọi thêm người mang dao ra đường 42 phục kích. Chờ đến lúc nhóm của Lịnh nghỉ nhậu ra về, hai bên đã lao vào ẩu đả bằng các loại hung khí.

Mặc cho nhóm của Lịnh bỏ chạy, nhóm của Huy vẫn tiếp tục rượt đuổi, dùng dao đập phá xe của Lịnh. Vụ việc đã khiến Lĩnh và Lịnh bị thương nặng được đưa đến bệnh Bệnh viện cấp cứu, riêng Lĩnh tử vong ngay sau đó.

Hiện Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng gồm Trần Minh Tú (29 tuổi) Trần Tiến Đạt (22 tuổi) Phan Nhật Huy (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Võ Minh Hiếu (22 tuổi) Lê Minh Tuấn (20 tuổi) và Quách Phương Điền (20 tuổi), tiến hành xử lý theo qui định pháp luật./.

Nho Thanh