Tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Diễn Châu vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 11 kg ma túy các loại.

Trước đó, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ nước ngoài. Xác minh ban đầu, xác định 2 đối tượng chính trong đường dây là Xồng Bá Tồng (SN 1994) và Xồng Bá Đà (SB 2000), đều trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chuyên án được xác lập để điều tra.

leftcenterrightdel
 Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà 

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, đêm 16/1, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 60 cán bộ, chiến sỹ, thành lập 10 tổ công tác tiến hành mật phục để bắt giữ các đối tượng.

Vào lúc 4h20' ngày 17/1, tại ngã tư đường Tam Trinh, Vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, khi phát hiện Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà xuất hiện, Ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát việc kiểm đếm tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 11,1kg ma túy các loại (gồm 51.000 viên hồng phiến, 3kg ma túy đá và 3kg ketamin).
Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

P.V