Đối tượng tên Huỳnh Văn Được (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An, trú quận 6) đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Được bị bắt giữ khi ra bến xe miền Tây định bắt xe về quê vào ngày 31/3 thì bị các Trinh sát ập vào bắt giữ.

Được khai nhận bản thân là người sử dụng ma túy lại mê cờ bạc nên nợ chồng nợ. Sáng 25/3, Được tới quán cà phê trên QL1, ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Uống cà phê xong Điệp không có tiền trả, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghi phạm sát hại chủ quán cà phê, cướp đi ít tiền và chiếc điện thoại vài trăm ngàn. 

Sau khi gây án, Được dùng tiền mua ma túy sử dụng và sống lang thang một số nơi. Ngày 31/3, Được hết tiền nên tính quay về bến xe Miền Tây để bắt xe về quê thì bị bắt. Nghi phạm không hề quen biết hay có mối quan hệ gì với nạn nhân nhưng lại xuống tay tàn độc chỉ vì số tiền ít ỏi.

leftcenterrightdel
 Nghi phạm Được bị cơ quan tạm giữ điều tra.

Sáng ngày 25/3, Công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh nhận được thông tin về việc chị Trần Thị H. (30 tuổi, quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị giết ở quán cà phê chòi trên Quốc lộ 1, thuộc ấp 3 (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh).

Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khám nghiệm, điều tra, truy xét.

Ban đầu xác định chị H. vừa mới tử vong. Sau khi bị sát hại, hung thủ đã đắp mền và phóng hỏa để đốt xác nạn nhân./.

Tuấn Anh