VKSND tỉnh Bình Thuận vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Quốc Nam (SN 1981), trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, về tội giết người, quy định tại Điều 123 BLHS.

Trước đó, sau khi vây bắt đối tượng đang lẩn trốn tại phố Núi Trúc, P Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội ngày 5/6, cơ quan công an đã di lý đối tượng về tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

leftcenterrightdel
Đối tượng Mai Quốc Nam. Ảnh: BBT. 

Trao đổi với báo chí, Luật sư Đỗ Minh Trúc- Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, lời khai ban đầu, nghi phạm có khai tấn công nạn nhân với mục đích để cướp tài sản. Đối tượng có bị khởi tố thêm tội cướp tài sản hay không, quá trình điều tra, CQĐT cân nhắc trên cơ sở chứng minh động cơ, mục đích và các hành vi của đối tượng.

leftcenterrightdel
Đối tượng lấy búa đinh từ túi xách, giấu trong người chuẩn bị tấn công nạn nhân. Ảnh cắt từ clip trích xuất camera an ninh tại quán cà phê. 

Diễn biến liên quan, hai nạn nhân của vụ tấn công là chị  Đào Thị Kim Trang (SN 1985), chủ quán cà phê và em trai Đào Hùng (SN 1994), trú P Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định sau quá trình cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện.

leftcenterrightdel
Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát bằng xe máy. Ảnh cắt từ clip trích xuất camera an ninh tại quán cà phê.  

Như đã đưa tin, vào sáng sớm ngày 2/6, một đối tượng nam lạ mặt mặc áo mưa (loại áo mưa bộ, giống áo gió), đeo khẩu trang và găng tay xuất hiện tại quán cà phê do chị Trang làm chủ, bất ngờ dùng búa đinh giấu trong người, đánh liên tiếp vào đầu chị Trang; tiếp sau tấn công tương tự với anh Đào Hùng khi nạn nhân xuất hiện.

Ngay sau đó, đối tượng xách túi, mang theo cả chiếc búa, bỏ chạy ra ngoài đường, lấy xe máy (Exciter màu đen, BKS 49-T4 0759) tẩu thoát theo hướng ra phía Bắc.

Thuận Bắc