Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Văn Kiên (SN 1978), trú tại khu phố 1, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm bỏ trốn 8 tháng sau khi có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, với những thông tin mua, bán nhà đất tìm được trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Kiên đã làm giả hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình sau đó rao bán với giá cực rẻ nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc khi tiến hành thỏa thuận mua, bán đất. Bằng hình thức này, chỉ trong một thời gian ngắn, từ 23/4-13/5/2022, Kiên đã ký hợp đồng nhận cọc 2 lô đất tại khu vực trung tâm TP Phan Rang Tháp Chàm để chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Văn Kiên (SN 1978, áo đen), trú tại khu phố 1, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm (Ảnh: Hồng Việt)

Cuối tháng 5/2022, Kiên tiếp tục lừa thuê xe ô tô tự lái của anh Trần Quốc Phong (SN 1987) trú tại khu phố 9, phường Mỹ Đông, TP  Phan Rang Tháp Chàm mang vào TP Hồ Chí Minh, làm giả giấy tờ tùy thân giống với giấy tờ xe rồi đem thế chấp tại tiệm cầm đồ để vay 70 triệu đồng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua thời gian hơn 8 tháng điều tra truy nã, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện và bắt giữ được Kiên.

Phi Sơn - Hồng Việt