leftcenterrightdel
 Công an làm việc với đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Sáng 17/1/2023, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp Công an tỉnh Bạc Liêu bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, ngụ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đang có quyết định truy nã đặc biệt về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo Cảnh sát, khoảng 13h ngày 11/1/2021, Khang đến gia đình bà N.T.T (SN 1975), ngụ cùng ấp để làm thuê. Lúc này bà T. đi công việc, nhìn thấy cháu gái của bà T. mới 8 tuổi ở nhà một mình nên đối tượng nảy sinh ý định đồi bại.

Khi Khang thực hiện xong hành vi hiếp dâm, bà T. trở về phát hiện sự việc liền tố giác đến Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Đến ngày 25/8/2022, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử tuyên phạt Khang 6 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trong thời gian cho tại ngoại chờ chấp hành bản án, Khang bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/12/2022, Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Khang trên toàn quốc.

Tiến hành rà soát mối quan hệ, nơi sinh sống và một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Công an Bạc Liêu phát hiện Khang đang ở trọ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An đi làm thuê.

Chiều 16/1/2023, lực lượng chức năng phối hợp Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức bắt giữ đối tượng khi vừa đi làm về, sau đó làm thủ tục di lý về tỉnh Bạc Liêu để thụ lý theo thẩm quyền./.

Đại Lánh