Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu xác định Huỳnh Trần Phương là đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh, nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp. Phương có tiền án về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Trộm cắp tài sản" và đối tượng này thường xuyên hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn quận, huyện tại Đà Nẵng.

Đặc biệt thời gian gần đây, qua nắm thông tin, trinh sát nghi vấn đối tượng đến địa bàn quận Liên Chiểu để hoạt động phạm tội, vì vậy đã đề xuất lãnh đạo Công an quận tiến hành giám sát đối tượng để đấu tranh.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Huỳnh Trần Phương.

Ngày 30/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận tiến hành bắt Huỳnh Trần Phương khi đối tượng đang điều khiển xe máy không có biển kiểm soát lưu thông trên đường Bàu Năng 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thu giữ nhiều tang vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phương thừa nhận đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 6 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

 

PV