Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Đăng Hòa (SN 2003, trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

leftcenterrightdel
 Lê Đăng Hòa bị lực lượng CSGT bắt giữ khi đang đưa tài sản trộm cắp đi tiêu thụ. 

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã thu giữ tang vật liên quan bàn giao cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h30’ ngày 11/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ Lê Đăng Hòa.

Theo cơ quan Công an, Hòa là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29/2/2024.

Mới ra tù được hơn 10 ngày, Hòa lại “ngựa quen đường cũ”. Theo đó, tối ngày 10/3, Hòa tiếp tục trộm cắp 1 chiếc xe máy của người dân ở phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đưa về tỉnh Bình Phước bán lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, khi vừa đến địa bàn huyện Đắk R’lấp thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ cùng tang vật./.

Nguyễn Chính