Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong thời gian từ đầu tháng 5/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức “Cá độ bóng đá”, do đối tượng Đặng Việt Hùng (SN 1996) thường trú tại xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc cầm đầu. Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây này giao dịch với số tiền rất lớn, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp. Thủ đoạn hoạt động của đường dây này là đối tượng Đặng Việt Hùng sử dụng trang mạng kênh UW88 để lấy “kèo” các trận bóng đá của tất cả các giải đấu bóng đá quốc tế, sau đó sử dụng các “chân rết” của mình lôi kéo các đối tượng trong và ngoài địa bàn tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá. Số tiền giao dịch của mỗi trận đấu lên đến hàng chục triệu đồng.

leftcenterrightdel
Đối tượng cầm đầu Đặng Việt Hùng và sổ ghi bắt kèo cá độ bóng đá.

Sau một thời gian tích cực điều tra, tối 8/7/2021, trong lúc các đối tượng đang "bắt kèo" trận bán kết Euro 2020 giữa đội tuyển Anh và Đan Mạnh, Ban chuyên án đã quyết định phá án, chia làm 8 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng đều trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc về hành vi đánh bạc, gồm Đặng Việt Hùng (SN 1996); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1990); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1991); Vương Anh Tài (SN 1999); Lê Văn Sinh (SN 1999); Vương Đình Hùng (SN 1977); Nguyễn Văn Long (SN 1969); Vương Đình Hải (SN 1995). Tang vật thu giữ gồm 155 triệu đồng,1 máy tính xác tay, 12 điện thoại di động, 3 xe máy và các tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã lần lượt thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức cá độ từ đầu tháng 5 đến thời điểm bị bắt là hơn 1,6 tỉ đồng. Riêng trận bán kết 2 giữa Anh và Đan Mạnh tối 8/7/2021 các đối tượng đã giao dịch đánh bạc với số tiền 211.500.000 đồng.

Đức Thắng