Tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Trần Quốc Hùng (SN 1983), trú tại phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh cùng Nguyễn Hữu Quân (SN 1983), trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh cầm đầu và bắt giữ 11 đối tượng.

Bước đầu xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này ở trận bán kết EURO là 333 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 11 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh CATP).

Trước đó, vào cuối tháng 6/2021, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lợi dụng giải bóng đá EURO để hoạt động cá độ bóng đá.

Đường dây này chỉ trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội Facebook và Zalo.

Sáng ngày 7/7, ngay sau trận bóng bán kết giữa đội tuyển Ý và Tây Ban Nha, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai đột kích, bắt giữ và triệu tập 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn TP. Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an cũng đã thu giữ 10 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

leftcenterrightdel
 Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu (Ảnh CATP).

Bước đầu xác định, đối tượng Trần Quốc Hùng và Nguyễn Hữu Quân đã bàn bạc, thống nhất tổ chức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet (sử dụng trang web bet88.info) để kiếm lời. Trước mỗi trận bóng, Hùng lấy kèo từ trang web cá độ và làm nhà cái cho các con bạc đặt cược tiền theo tỷ số, còn Quân làm nhiệm vụ thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc sau mỗi trận đấu.

Qua tài liệu xác định, chỉ tính riêng trong trận bán kết EURO giữa đội tuyển Ý và Tây Ban Nha, tổng tang số đánh bạc giữa các đối tượng trong đường dây này là 333 triệu đồng.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.V