Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Ngô Văn Thịnh (SN 1996), trú tại xóm 8, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cầm đầu.

Sau khi tổ chức xác minh và xác định được dấu hiệu hoạt động phạm tội của Ngô Văn Thịnh, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh do Trung tá Bùi Văn Ngọc, Phó trưởng Công an huyện Yên Thành làm Trưởng ban Chuyên án, đồng thời huy động các điều tra viên, trinh sát của cơ quan CSĐT Công an huyện, Công an xã Tân Thành để tổ chức đấu tranh, triệt xóa.

leftcenterrightdel
6 đối tượng (từ trái sang phải): Nam, Đông, Thịnh, Tâm, Bình, Cường. 

Sau một thời gian tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/6/2021 ban chuyên án đã nắm được thông tin các đối tượng trong chuyên án đang tổ chức cho các con bạc trên địa bàn huyện Yên Thành tham gia cá độ bóng đá trong các trận bóng đá thuộc giải vô địch các quốc gia Châu Âu Euro 2020, nhận thấy thời cơ thuận lợi, Ban chuyên án quyết định “Phá án”.

Khoảng 4h ngày 28/6/2021, Ban chuyên án đã tổ chức 7 tổ công tác, phối hợp với Công an xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu tiến hành đồng loạt việc bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 7 đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá gồm: Ngô Văn Thịnh (SN 1996) trú tại xóm 8, xã Diễn Yên, huyện Diễn; Nguyễn Thế Tâm (SN 1995), trú tại xóm Phúc Thọ, xã Đức Thành, Yên Thành; Võ Văn Cường (SN 1997), trú tại xóm Thị tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành; Đặng Văn Nam (SN 1995), trú tại xóm Tân Nam, xã Tân Thành, huyện Yên Thành; Hoàng Công Đông (SN 1984), trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành; Đặng Viết Vượng (SN 1993), trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành và Trịnh Thanh Bình (SN  1990) trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Tang vật thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 3 thẻ ATM, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng có liên quan. 

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra bước đầu xác định trong thời gian từ ngày 18/6/2021 đến ngày 28/6/2021 Ngô Văn Thịnh đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản tại trang mạng Viva88.net với tổng số tiền giao dịch để đánh bạc là hơn 7 tỷ đồng. 

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang củng cố chặt chẽ hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Đức Thắng