Vụ việc được tổ công tác Công an xã Nguyễn Khuê, Công an huyện Đông Anh phối hợp thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Nguyên Khê vào đêm 22/6.

Thời điểm trên, đồng chí Dương Văn Đức Toản, Trần Đình Triển và Tô Văn Cường đang thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã này thì phát hiện nhóm thanh niên khoảng 20 người di chuyển trên xe máy, có mang dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng gây rối, chống người thi hành công vụ. 

Tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Thấy Công an, các đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi thì các đối tượng đi sau cầm phóng lợn chém vào xe và dùng vỏ chai bia ném về phía tổ công tác.

Được sự hỗ trợ của Công an huyện Đông Anh, ngay trong đêm, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, đưa về trụ sở để xử lý.

Công an huyện Đông Anh làm rõ, cầm đầu ổ nhóm trên là đối tượng Đỗ Duy Việt (SN 2005, HKTT Tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Khoảng 15h ngày 21/6, Việt sử dụng tài khoản Facebook “Do Duy Việt” nhắn tin đến tài khoản Facebook “To Văn Đức” hẹn đánh nhau tại ngã tư Nguyên Khê.

Việt nhắn tin cho Lê Duy Mạnh (SN 2005; HKTT xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) mượn 3 con dao phóng lợn, Mạnh đồng ý và hẹn gặp Việt tại cổng trường Việt Hàn ở thị trấn Đông Anh.

Tại đây, Việt cùng Quang Anh lấy 3 phóng lợn của Mạnh. Đến 20h cùng ngày, Việt nhắn tin rủ nhóm bạn của mình gồm 5 đối tượng đi đánh nhau.

Việt mang theo 3 phóng lợn đưa cho Lê Tuấn Anh (SN 2005, HKTT tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Hoàng Đức Tùng (SN 2005, HKTT tại huyện Đông Anh) rồi cả nhóm đi đến ngã tư Nguyên Khê gặp Đức nhưng do Đức không đến nên nhóm Việt bỏ về. Việt cầm 3 dao phóng lợn cất giấu tại khu vực ven đường đầu làng Lương Lỗ.

Đến khoảng 20h ngày 22/6, Việt cùng 6 đối tượng khác đang ngồi ăn sinh nhật tại nhà Duy Vũ ở thôn Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh, TP Hà Nội và tiếp tục nhắn tin cho Đức hẹn gặp nhau tại đoạn đường Nguyên Khê để giải quyết ân oán.

Sau đó, Việt gọi các đối tượng hôm trước đi cùng. Ngoài ra Việt còn kéo thêm 5 đối tượng khác đi đánh nhau. Các đối tượng hẹn nhau ở công viên thôn Lương Nỗ để cùng đi đánh Đức.

Trên đường đi tìm Đức, nhóm đối tượng này tiếp tục kéo thêm nhiều bạn bè và mang theo dao phóng lợn để sẵn sàng đâm chém đối thủ. Khi Việt cùng 20 đối tượng đang di chuyển trên Quốc lộ 3 đi lên đường Lê Hữu Tựu (thuộc đường Son Du, Nguyên Khê) thì bị tổ công tác của Công an xã Nguyên Khê phát hiện.

Việt cùng các đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ, trên tay cầm dao phóng lợn gây mất trật tự, cầm phóng lợn đuổi theo chém, dùng vỏ chai bia ném vào tổ công tác.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Nguyễn Khê đã truy bắt, đưa một số đối tượng vi phạm về trụ sở làm việc còn các đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Đội Cảnh sát Hình sự đã tổ chức xác minh làm rõ nhân thân các đối tượng còn lại, đồng thời, triệu tập lên trụ sở đấu tranh làm rõ.

Công an huyện Đông Anh xác định, Việt cùng với 17 đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vũ Lâm