Ngày 2/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thanh Hải nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, và bà Nguyễn Thị Cẩm Yên nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng ngụ thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tộii “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 206 BLHS.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Ngọc Thanh Hải nghe cơ quan Công an đọc Lệnh bắt tạm giam

Theo đó, từ năm 2007 – 2016, bà Yên cùng ông Hải chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng. Đáng nói, các hợp đồng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp và không đăng kí giao dịch đảm bảo.

Bên cạnh đó, ông Hải còn để bà Yên giả mạo chữ kí, chữ viết của người vay, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền, mục đích để bà Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của hai bị can nêu trên đã gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền hơn 2,2 tỉ đồng./.

Nho Thanh