Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn, nhằm mục đích mua pháo để bán lại kiếm lời, nên khoảng 18h30' ngày 18/12/2019, tại địa phận thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Đình Toại (SN 1993, trú tại thôn Mai Hà, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) đã thông qua Trần Văn Duy (SN 1998, trú tại thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) mua cho Toại 14,3 kg pháo (10 hộp pháo loại 36 quả và 1 bịch pháo bi) của Phạm Hồng Tuyên (SN 1992, trú tại thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) với giá 9 triệu đồng.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Toại đang vận chuyển số pháo trên về đến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn để tiêu thụ thì bị Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang. Ngoài ra, Phạm Hồng Tuyên còn giao nộp cho cơ quan điều tra 5,54 kg pháo.

Tổng khối lượng pháo mà Phạm Hồng Tuyên buôn bán là 19,84 kg, Nguyễn Đình Toại và Trần Văn Duy là 14,3 kg. Trong vụ án này, Phạm Hồng Tuyên là bị can có vai trò nguy hiểm nhất, tiếp đến là bị can Nguyễn Đình Toại và Trần Văn Duy. Cả 3 bị can trên bị VKSND huyện Hương Sơn truy tố theo điểm c khoản 1 điều 190 BLHS.

leftcenterrightdel
Các bị cáo Nguyễn Đình Toại, Phạm Hồng Tuyên và Trần Văn Duy trước bục khai báo (từ phải qua). 
leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên tòa xét xử chiều nay.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố công bố các chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa; trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Hồng Tuyên 15 tháng tù giam; Nguyễn Đình Toại 12 tháng tù giam; Trần Văn Duy 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 24 tháng.

Ánh Dương - Hoài Thương