Ngày 10/4, truyền thông Nga dẫn thông báo của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia nước này (Rosatom) cho biết, trong khuôn khổ cuộc họp công tác ngày 9/4, giữa Rosatom và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI, thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam), hai bên tổ chức thảo luận về tiềm năng và định hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các giải pháp năng lượng tiên tiến nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững cho Việt Nam.
“Hai bên nhất trí tập trung vào một số định hướng chính. Thứ nhất - nghiên cứu và đánh giá vai trò của năng lượng nguyên tử trong cân bằng năng lượng quốc gia, đóng góp của nó vào việc giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo tải trọng cơ bản ổn định. Định hướng thứ hai - cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm trao đổi chuyên gia, tổ chức đào tạo sau đại học và nâng cao trình độ cho các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật. Định hướng thứ ba - trao đổi kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ cũng như bảo vệ môi trường.”, thông báo của Rosatom viết.
    |
 |
| Làm việc giữa đại diện Rosatom và Viện Dầu khí Việt Nam ngày 9/4. Ảnh: VPI. |
Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về khả năng kết hợp nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử với sự phát triển các định hướng năng lượng mới và công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
Trong khi thông báo của VPI cho biết, trong buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã tập trung thảo luận về các định hướng hợp tác tiềm năng như: Nghiên cứu, đánh giá vai trò của năng lượng hạt nhân trong cơ cấu nguồn điện dài hạn của Việt Nam; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng công nghệ cao, thông qua các hình thức trao đổi chuyên gia, đào tạo chuyên sâu; kết nối nghiên cứu năng lượng hạt nhân với các lĩnh vực công nghệ mới như lưu trữ năng lượng, chuyển đổi số trong vận hành hệ thống năng lượng, bản sao số (digital twin), vật liệu mới và công nghệ sản xuất tiên tiến; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng công nghệ cao, thông qua các hình thức trao đổi chuyên gia, đào tạo chuyên sâu.
    |
 |
| Trong cuộc làm việc, Rosatom và VPI đã xác định nhiều nội dung hợp tác xung quanh lĩnh vực năng lượng. Ảnh: VPI |
Phát biểu tại cuộc họp, ông Dmitry Raspopin - Giám đốc Văn phòng đại diện Rosatom tại Việt Nam cho biết, Rosatom sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam.
Ông Dmitry Raspopin cũng nhấn mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng trong dài hạn.
TS. Nguyễn Văn Tư - Phó Viện trưởng phụ trách VPI đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Rosatom, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi chuyên môn, tiến tới triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và các công nghệ năng lượng tiên tiến.
    |
 |
| Dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ do Rosatom xây dựng tại tỉnh Mersin. Nguồn: Rosatom. |
Rosatom là doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về số lượng dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân đang triển khai đồng thời (41 tổ máy tại 11 quốc gia); đồng thời là doanh nghiệp có sản lượng điện lớn nhất Liên bang Nga, chiếm gần 20% tổng sản lượng điện quốc gia.
Rosatom là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới sở hữu toàn bộ công nghệ của chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín, đồng thời đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mới như: y học hạt nhân, số hóa và phát triển phần mềm, logistics và phát triển tuyến hàng hải Bắc Cực...