Theo đó, ngày 13/6/2022, Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý… tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại kết luận 512/KL-TTBNV công bố vào ngày 9/12/2022, thanh tra Bộ Nội Vụ đã kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 9 trường hợp đang sử dụng biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với một công chức do được cử dự thi nâng ngạch trong thời hiệu xử lý kỷ luật.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND huyện Nam Đông nơi ông Tuấn đang giữ chức Phó chánh văn phòng ủy ban.

Cụ thể, trường hợp bị kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính là ông Võ Hữu Tuấn đang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Đông. Ông Tuấn bị kỷ luật khiển trách vào tháng 10/2018 khi đang giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông. Thời hạn thu hồi quyết định bổ nhiệm trước ngày 31/3/2023.

Liên quan đến việc cử công chức dự thi nâng ngạch khi đang trong thời hiệu thi hành kỷ luật, ông Trần Đình Toản - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nam Đông cho biết, đơn vị đang làm báo cáo giải trình việc thiếu sót, tồn tại trong công tác quản nhà nước về nâng ngạch công chức được chỉ ra trong kết luận thanh tra đối với trường hợp ông Võ Hữu Tuấn. Theo ông Toản, thực hiện Công văn 1150/SNV-TCCC ngày 30/8/2019 của sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo số lượng, danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch năm 2019, qua quá trình rà soát và đánh giá, bộ phận tham mưu đã trình danh sách gồm 12 người và không có trường hợp của ông Võ Hữu Tuấn.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2019 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nộ vụ cho phép bổ sung danh sách cán bộ, công chức viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính. Thời điểm này, Phòng Nội vụ mới đăng ký bổ sung ông Võ Hữu Tuấn vào danh sách dự thi nâng ngạch. Do ông Tuấn bị kỷ luật khiển trách theo quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 khi đang giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện với thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng nên khi đưa vào danh sách bổ sung đăng ký dự thi vào ngày 5/11/2019 ông Tuấn đã hết thời hạn thi hành kỷ luật.

Phòng Nội vụ huyện Nam Đông cho biết, tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ, đơn vị cũng đã giải trình với các thông tin cụ thể. Tuy nhiên, các ý kiến giải trình đã không được Đoàn thanh tra chấp nhận bởi sở nội vụ chỉ ra văn bản ngày 30/8/2019, còn khi yêu cầu bổ sung danh sách đợt tiếp theo thì không ra văn bản.

Đắc Đức - X.N