leftcenterrightdel
 Thượng tá, Tiến sĩ Lê Tuấn Phong, Viện trưởng VKSQS khu vực 51 báo cáo viên tại Hội nghị.

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, Viện kiểm sát quân sự khu vực 51 đã phối hợp với Lữ đoàn Vận tải 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Vận tải 683.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Dũng – Lữ đoàn trưởng; Đại tá Phạm Duy Liền – Chính ủy Lữ đoàn; Thượng tá Lê Tuấn Phong – Viện trưởng Viện KSQS khu vực 51. Tham dự Hội nghị còn có 155 đồng chí là Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, Hạ sĩ quan, chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 683.

Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên của Viện KSQS khu vực 51 đã báo cáo 2 chuyên đề “Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn”; “Thông báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tình hình vay nợ xấu, sử dụng ma túy, chất cấm và tham gia tệ nạn xã hội trong lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 5 và một số biện pháp phòng ngừa” và lồng ghép nội dung tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND nói chung, Viện kiểm sát quân sự nói riêng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Văn Dũng – Lữ đoàn trưởng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động giáo dục, quản lý tư tưởng và chấp hành kỷ luật của Quân đội.

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Văn Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn vận tải 683 phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua các chuyên đề do Báo cáo viên của Viện KSQS khu vực 51 trình bày tại Hội nghị giúp cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nhận diện được đặc điểm các loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; những hành vi vi phạm, tội phạm thường xảy ra tại các đơn vị để chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tội phạm và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

Đồng chí Lữ đoàn trưởng cũng đề nghị trong thời gian tới, hai đơn vị cần tăng cường phối hợp, tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trương Văn Hạnh