leftcenterrightdel
 Các em học sinh chăm chú theo dõi phiên tòa giả định.

Theo đó, Chi đoàn đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh tại trường THPT Tân Phước (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về những tác hại, hậu quả nghiêm trọng khi vi phạm các quy định về tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, nếu người vi phạm có hành vi khai báo không đúng sự thật, khai báo gian dối, giao những tài liệu cho cơ quan tiến hành tố tụng như Viện kiểm sát, Tòa án... mà biết rõ tài liệu đó là sai sự thật có thể phải chịu tránh nhiệm hình sự.

Nội dung chương trình phiên tòa giả định: Khoảng 17h ngày 30/01/2018, Lê Thành L. (SN 2000), không có giấy phép lái xe, trực tiếp điều khiển xe mô tô hai bánh biển số 63B2- 614.97 phía sau chở Phan Đoan K. (SN 1998), không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát toàn diện và không nhường đường cho người đi bộ nên đã để phần đầu bên trái xe mô tô đụng vào em T. (9 tuổi) gây tử vong.

Sau tai nạn, L. và K. thống nhất thỏa thuận là K. sẽ khai nhận là người trực tiếp điều khiển xe 63B2-614.97 gây tai nạn, L. là người ngồi phía sau, tiền khắc phục hậu quả bao nhiêu thì L. sẽ trả lại. Lý do: “Mẹ của L. bị bệnh tim mới mổ, nếu mẹ của L. biết L. là người điều khiển xe gây tai nạn sẽ ảnh hưởng sức khỏe”.

Bản án hình sự sơ thẩm lần 1 tuyên phạt Phan Đoan K. 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Sau đó, Phan Đoan K. kháng cáo bản án sơ thẩm, khai báo lại đúng sự thật khách quan là Lê Thành L. là người điều khiển xe mô tô mang biển số 63B2-614.97 gây tai nạn làm chết người. Bản án hình sự phúc thẩm tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần 1, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Kết quả phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thành L. 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Phan Đoan K. 1 năm tù về tội “Khai báo gian dối”.

Phiên tòa giả định được toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh theo dõi một cách tập trung, nghiêm túc với nội dung diễn án sống động, thiết thực.

Thông qua phiên tòa giả định, Chi đoàn VKSND tỉnh Tiền Giang đã đóng góp sức trẻ của mình vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến đoàn viên, thanh niên và các em học sinh trên địa bàn huyện.

Sơn Tùng - Mỹ Trinh