leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chi đoàn VKSND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng và Đoàn Trường Dân tộc nội trú Tây Nguyên tổ chức phiên tòa giả định vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cho hơn 500 đoàn viên thanh niên là học sinh tại trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, TP. Buôn Ma Thuột.

Sau khi tái hiện tình huống về hành vi vi phạm pháp luật bằng tiểu phẩm kịch ngắn, phiên tòa giả định đã tập trung phân tích các tình tiết, tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo là các em học sinh bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật cũng như ý thức rõ những hệ lụy của việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Hoạt động giao lưu hỏi đáp mang đến nhiều kiến thức pháp luật bổ ích cho các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật qua hình thức giao lưu trả lời câu hỏi về những tình huống vi phạm pháp luật thường xảy ra, từ đó nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền thông qua phiên tòa giả định của VKSND tỉnh Đắk Lắk giúp Nhà trường cùng chính quyền địa phương đưa pháp luật vào thực tiễn; tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp.

Một số hình ảnh tại phiên tòa giả định:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng.
leftcenterrightdel
 Tuyên truyền pháp luật.
leftcenterrightdel
Phiên tòa giả định được xây dưng, thực hiện bằng nhân lực và vật lực của Chi đoàn VKSND tỉnh Đắk Lắk.
leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức và các em học sinh chụp hình lưu niệm.

Hải Âu