leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên toà giả định.

Chiều 30/1, Chi đoàn VKSND khu vực 7 phối hợp cùng Đoàn xã Vĩnh Lộc, Chi đoàn TAND khu vực 7, Chi đoàn Công an xã Vĩnh Lộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Vĩnh Lộc tổ chức Phiên tòa giả định - tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 340 đoàn viên, thanh niên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Vĩnh Lộc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hình ảnh phiên toà giả định.

Theo VKSND khu vực 7, trong bối cảnh xã hội hiện nay, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đánh nhau gây thương tích, đua xe, quay clip đăng mạng xã hội có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Không ít vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhận thức pháp luật hạn chế, tâm lý bồng bột, thiếu sự quản lý, giáo dục kịp thời từ gia đình, nhà trường và xã hội. 

Chính vì vậy, việc tổ chức phiên tòa giả định kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp bạn đoàn viên thanh niên, học sinh hiểu rõ hành vi nào là vi phạm pháp luật, nhận thức rõ về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hậu quả pháp lý và xã hội của hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phần phiên tòa giả định mô phỏng một vụ án Hình sự có thật được biên tập lại về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là một mô hình giáo dục thực tế, sinh động, giúp các em học sinh trực tiếp tiếp cận với các tình huống pháp luật. Thông qua đây, các em sẽ hiểu hơn về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như hậu quả pháp lý từ những hành vi trái pháp luật.

leftcenterrightdel
 Học sinh chăm chú lắng nghe.

Phiên tòa giả định đối với bị cáo là người chưa thành niên được áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Đây là phiên tòa mô phỏng một phòng xét xử thân thiện, vị trí của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa trong phòng xử án được bố trí trên cùng một mặt phẳng. Người chưa thành niên là bị cáo tham gia tố tụng tại phiên tòa được ngồi cạnh người bào chữa, người đại diện của họ.

Phiên tòa được tổ chức xét xử thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa mặc trang phục hành chính của Tòa án; Kiểm sát viên mặc trang phục phù hợp, không mặc trang phục Kiểm sát nhân dân. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Học sinh được tương tác trả lời tình huống pháp luật.

Hoạt động này của VKSND khu vực 7 có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh về Luật Tư pháp người chưa thành niên, về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 

Tại phiên toà giả định, học sinh được tương tác trả lời tình huống pháp luật, đồng thời có thể đặt câu hỏi để ban tổ chức gửi tới ban cố vấn giải đáp, giúp học sinh nhận diện những hành vi trái pháp luật và xây dựng hành vi ứng xử trong học đường và ngoài xã hội đúng mực. Phần giao lưu, tương tác giữa Công an, Kiểm sát với thầy cô và học sinh rất gần gũi, giúp học sinh, đoàn viên thanh niên dễ học dễ nhớ, dễ tiếp thu kiến thức pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Chinh – Viện trưởng VKSND khu vực 7  - Thanh Hóa.

Phát biểu tổng kết, đồng chí Mai Văn Chinh – Viện trưởng VKSND khu vực 7 - Thanh Hóa khẳng định, thành công của chương trình hôm nay là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành; sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của nhà trường; cùng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, công chức, người lao động trong đơn vị.

"Chúng tôi mong rằng, những kiến thức pháp luật, những thông điệp được truyền tải thông qua phiên tòa giả định hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong nhà trường, gia đình và xã hội; giúp các em học sinh biết tôn trọng pháp luật, kiểm soát hành vi, ứng xử văn minh, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường và xã hội an toàn, lành mạnh. Trong thời gian tới, VKSND khu vực 7 mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà trường để tổ chức thêm nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên." - Viện trưởng VKSND khu vực 7 chia sẻ.

Đinh Huê