leftcenterrightdel
 Hội trường xét xử lưu động.

Theo Cáo trạng, vụ thứ nhất: Ngày 8/2/2026 Nguyễn Tiến Huy sinh năm 1990, trú tại thôn Hạ Đồng, xã Vĩnh Hoà, TP Hải Phòng đi xe ôm đến khu vực chân cầu Trà Lý 2 thuộc xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên tìm mua ma túy loại Methamphetamine với giá 700.000 đồng về sử dụng. Khi Huy đang cất giữ gói ma tuý có khối lượng 0,2494 gam ở túi áo khoác ngoài bên phải và di chuyển đến khu vực trước cổng Trạm Y tế xã Đông Tiền Hải thuộc thôn Kênh Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên để sử dụng thì bị Công an xã Đông Tiền Hải phát hiện, bắt quả tang.

Vụ thứ hai, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11/02/2026, tại khu vực đường thuộc địa phận thôn Đông Biên Bắc, xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Công an xã Nam Tiền Hải phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tỉnh, sinh năm 1974, trú tại thôn Đông Biên Nam, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên đang tàng trữ trái phép 1 gói heroin có khối lượng 0,1589 gam mục đích để sử dụng.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nhận thức được lỗi lầm của bản thân, tỏ ra ăn năn, hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt cả 2 bị cáo cùng mức án 3 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động nêu trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các em học sinh trên địa bàn. Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng do ma túy gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Nguyễn Thị Lan Anh