Theo nội dung cáo trạng, trưa ngày 13/4, Võ Thanh A.V (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe môtô, có hành vi vi phạm giao thông nhưng không chấp hành mệnh lệnh dừng xe của Tổ công tác số 1 thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Không chỉ không chấp hành mệnh lệnh dừng xe, V. còn điều khiển xe tông vào đồng chí Phạm Nhật H - Tổ trưởng Tổ công tác số 1, gây thương tích 15%.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm kết hợp trình chiếu tài liệu, chứng cứ. (Ảnh: ĐT)

Tại phiên tòa, qua phần xét hỏi công khai kết hợp trình chiếu các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa và tranh luận, Kiểm sát viên đã làm rõ hành vi phạm tội, phân tích, đánh giá chứng cứ, mức độ nguy hiểm cho xã hội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo từ đó đưa ra căn cứ áp dụng pháp luật. Trên cơ sở đề nghị của VK, HĐXX  đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh A.V mức án 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bản án đã tuyên vừa nhằm phục vụ tình hình chính trị địa phương, vừa có tác dụng trừng trị, răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Bên cạnh đó, phiên tòa cũng nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông đang diễn ra ngày một gia tăng.

 

Đặng Thị Tâm- VKSDN quận Ngũ Hành Sơn