Trước đó, hồi tháng 6/2019, Cơ quan điều tra tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Phượng (Phó giám đốc trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Tham ô tài sản”.

leftcenterrightdel
Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh nơi diễn ra vụ việc. 

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố thêm 6 bị can với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Phượng. Trong số 6 bị can vừa bị khởi tố thì có 5 bị can đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, chỉ có 1 bị can bị bắt tạm giam.

Theo thông tin ban đầu, bị can Nguyễn Thị Phượng có thời gian dài công tác tại Sở Khoa học công nghệ và môi trường. Khi tách sở, Phượng chuyển về Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh, làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Tây Ninh (không có giám đốc Trung tâm). 

Đến khi có giám đốc trung tâm, Phượng chuyển xuống làm phó giám đốc, tuy nhiên về tài chính, Phượng không bàn giao cho giám đốc. Do không bàn giao được nên Thanh tra tỉnh Tây Ninh vào cuộc, sau đó họ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra và sau đó thì khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, làm rõ./.

Sơn Tùng - Tuấn Anh