Chào cờ và hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân. Từ năm 2022, VKSND TP Phủ Lý đã quán triệt, chỉ đạo tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị triển khai thực hiện Nghi lễ chào cờ vào các sáng thứ 2 tuần đầu tháng.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức VKSND TP Phủ Lý chào cờ đầu tháng.

Nghi lễ chào cờ góp phần giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nhắc nhở, công chức, Kiểm sát viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng thêm lòng quyết tâm phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; tạo ý thức hơn trong việc rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, văn hóa công sở, thể hiện cụ thể hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Lễ chào cờ đầu tháng, đơn vị đã tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả hoạt động công tác của tháng qua và đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua, phấn đấu về đích sớm.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND TP Phủ Lý khen thưởng đột xuất KSV Nguyễn Thị Tú.

Cũng tại cuộc họp này tập thể lãnh đạo đơn vị đã ghi nhận và biểu dương đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Tú - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND TP Phủ Lý trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng phấn  đấu  đạt  được  nhiều thành tích trong công tác  kiểm  sát  giải  quyết  các  vụ  án  dân sự, nhất là đã tham mưu ban hành 1 Kháng nghị dân sự phúc thẩm đối với Bản án số 02/2023/DS-ST ngày 18/4/2023 của TAND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và đã TAND tỉnh Hà Nam xét xử chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Phủ Lý.

Thu Trang - VKSND TP Phủ Lý