Tuyên truyền phòng chống tội phạm qua vụ án điểm và án rút gọn

Theo đó, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình tội phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình là việc giải quyết 2 vụ án hình sự về “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm” (pháo nổ), được 3 ngành tố tụng xác định là án trọng điểm và giải quyết theo thủ tục rút gọn. Qua 2 vụ án, việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân được chú trọng.

Vụ án đầu tiên, đó là vụ Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được xác định là án điểm. Khoảng 19h ngày 17/12/2022, Tổ công tác Công an TP Hạ Long phát hiện Nguyễn Văn Hùng đang mang pháo nổ đi bán cho người khác. Số lượng pháo nổ thu giữ là 9,5kg. Khám xét chỗ ở của Hùng, cơ quan điều tra còn thu giữ một khẩu súng săn với 454 viên đạn. Bị cáo từng bị xử phạt 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 6 tháng tỳ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2011, Hùng đã chấp hành xong hình phạt tù. Tại phiên xét xử ngày 16/1/2023, Nguyễn Văn Hùng bị tuyên phạt 18 tháng tù.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Mạnh Tú, Phó Viện trưởng VKSND TP Hạ Long thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn hùng.

Vụ án thứ 2 được xét xử vào ngày 19/1/2023, bị cáo Phạm Văn Thanh (SN 1994, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng), khai nhận, ngày 29/12/2022, Thanh được một đối tượng tên Ly thuê vận chuyển pháo nổ nhận ở Hải Phòng và vận chuyển đến Hạ Long giao cho Ly với công là 3,2 triệu đồng. Sau khi nhận hàng tại Hải Phòng, ngày 8/1/2023, Ly gọi cho Thanh yêu cầu giao pháo đến ngã tư Loong Toòng. Đến khoảng 19h cùng ngày, Thanh bị tổ công tác Công an TP Hạ Long kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đang thuê xe vận chuyển 28,8kg pháo nổ (trong 3 bao tải), 0,4kg thuốc pháo, 0,6kg cuộn giấy để sản xuất pháo… Vụ án được quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn. Ngày 19/1/2023, TAND TP Hạ Long mở phiên xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Thanh 12 tháng tù.

Trong cả 2 vụ án này, các cán bộ, Kiểm sát viên thụ lý vụ án đã tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng liên quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng tiến độ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các tài liệu chứng cứ được trình chiếu bằng hình ảnh. Phiên toà xét xử vụ án được truyền thanh tới 33 xã, phường trong địa bàn đã góp phần tuyên truyền phòng chống tội phạm và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Xét xử bị cáo Phạm Văn Thanh theo thủ tục rút gọn.

Nhằm ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, Kiểm sát viên, đồng thời khích lệ, động viên kịp thời, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh quyết định tặng Giấy khen đối với 4 cán bộ, Kiểm sát viên thuộc VKSND thành phố Hạ Long, gồm: đồng chí Ngô Mạnh Tú, Phó Viện trưởng; các đồng chí Trần Anh Linh, Kiểm sát viên sơ cấp; Trần Trung Hiếu, Kiểm tra viên; Lý Văn Bằng, chuyên viên.

leftcenterrightdel
 4 cá nhân xuất sắc được khen thưởng đột xuất.

Đồng chí Vũ Thị Đoan - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND TP Hạ cho biết, việc khen thưởng là sự ghi nhận thành tích các cá nhân trong ngành Kiểm sát tại địa phương. Do đó, trong thời gian tới, các đồng chí cần phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu, ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa phương.

Việc khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp vào thành tích chung của toàn ngành trong thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Được biết, trong năm 2022, VKSND TP Hạ Long cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là đã thực hiện 10 cuộc tuyên truyền đến 830 cán bộ, đảng viên. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo thành ủy Hạ Long với VKSND TP Hạ Long về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Trong các ngày từ 26 đến 28/5/2022, VKSND TP Hạ Long đã phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, những quy định mới về pháp luật đất đai, tài nguyên khoáng sản đối với 300 đảng viên tại 12 xã trên địa bàn TP Hạ Long.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Thị Đoan, Viện trưởng VKSND TP Hạ Long trong một buổi giảng dạy cho các đảng viên mới.

Đồng chí Vũ Thị Đoan, Viện trưởng VKSND TP Hạ Long tham gia giảng dạy, cập nhật kiến thức về nhà nước pháp quyền cho 132 cán bộ, đảng viên tại Trung tâm chính trị thành phố. Giảng dạy chuyên đề “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền chủ nghĩa đối với 80 đảng viên mới.

Tổ chức một cuôc tuyên truyền, phổ biến pháp luật hình sự, dân sự đối với 300 công nhân viên tại Công ty CP than Hà Lầm Vinacominn… và thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về pháp luật đối với 300 công nhân viên của Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.

Đoàn Thanh niên VKSND TP Hạ Long còn phối hợp với Đoàn thanh niên Công an – Tòa án TP Hạ Long tổ chức 2 phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với 3.200 học sinh của trường THPT Vũ Văn Hiếu và THPT Văn Lang…

Hoàng Hưng - Phạm Thịnh