Buổi gặp mặt nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Quốc Hùng – Viện trưởng VKSND TP Cẩm Phả phát biểu.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Quốc Hùng, Viện trưởng VKSND TP Cẩm Phả đã giới thiệu về cách ứng dụng công nghệ thông tin mà đơn vị đang áp dụng và liên tục có sự tổng kết, rút kinh nghiệm.

Về phương pháp báo cáo bằng sơ đồ tư duy, là phương pháp đòi hỏi kiểm sát viên, kiểm tra viên được phân công thực hiện phải có sự nghiên cứu sâu, toàn diện, khái quát được nội dung vụ án, vụ việc, làm nổi bật được những chứng cứ quan trọng, có giá trị chứng minh cao, thể hiện trong sơ đồ tư duy để báo cáo lãnh đạo Viện.

Qua đó, VKSND TP Cẩm Phả đã trình chiếu một số sơ đồ tư duy mang tính điển hình, cả về lĩnh vực hình sự, dân sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hà Quang Trung – Viện trưởng VKSND quận Hải An phát biểu.

Về việc số hóa hồ sơ, xây dựng hồ sơ điện tử, đây là phương pháp lưu trữ hồ sơ được VKSND tỉnh Quảng Ninh thí điểm, thực hiện từ năm 2021 đến nay, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng lưu trữ hồ sơ, thuận tiện việc tra cứu, báo cáo án bằng sơ đồ hóa và phục vụ trình chiếu tài liệu chứng cứ tại phiên tòa.

Về việc hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình có âm thanh, VKSND TP Cẩm Phả giới thiệu phòng hỏi cung được áp dụng thí điểm với đầy đủ trang thiết bị đạt yêu cầu về kỹ thuật đã được liên ngành trung ương quy định, lắp đặt trên những trang thiết bị hiện có, được Cục 2 VKSND tối cao thẩm định, đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Cẩm Phả giới thiệu phòng hỏi cung ghi âm, ghi hình có âm thanh.

Việc hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, nhằm nâng cao hơn nữa quyền con người, quyền công dân của người bị buộc tội, đồng thời đảm bảo không oan sai, bỏ lọt tội phạm, mang lại kết quả tốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Quốc Hùng nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa ba đơn vị VKSND TP Cẩm Phả - quận Hải An - quận Đồ Sơn, nâng cao tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Ngành đã giao.

Đức Thắng