Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, các phong trào thi đua luôn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, được cụ thể hóa theo từng đợt thi đua chuyên đề, từng lĩnh vực công tác. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tận tụy với công việc của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành.
Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó, yếu tố có tính quyết định chính là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tỉnh, đặc biệt là đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh - người truyền cảm hứng, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức, phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí luôn không ngừng trăn trở trong việc kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát Lạng Sơn, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đưa phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đơn vị.
Xác định phong trào thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đồng chí thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các phòng, Viện kiểm sát cấp huyện tổ chức phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Ngành và yêu cầu của địa phương, gắn thi đua với việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ và chủ đề công tác trọng tâm của Ngành.
Kết quả, hàng năm, Viện kiểm sát hai cấp đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đúng theo quy định của pháp luật. Các chỉ tiêu trong các khâu công tác luôn đạt và vượt so với các chỉ tiêu của ngành và Nghị quyết 96 của Quốc hội đề ra, có thể kể đến như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 96,6%; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý về hình sự đạt 98%; ban hành 24 kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực hình sự, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 90%; ban hành 135 kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự, hành chính, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 99,13%,...
Bên cạnh những phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động, với suy nghĩ “làm thế nào để công tác khen thưởng từng bước được đổi mới, bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất?”, bản thân đồng chí luôn chủ động trong việc phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, phong trào “Lạng Sơn chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025…
Qua việc thực hiện từng phong trào thi đua, mỗi cán bộ ngành Kiểm sát Lạng Sơn không chỉ được tiếp thêm động lực trong việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đã thực sự hiểu được ý nghĩa công tác thi đua, khen thưởng, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành Kiểm sát Lạng Sơn.
    |
 |
Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025. |
Xác định việc thực hiện các phong trào thi đua không chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn mà còn cần mở rộng sang các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của ngành Kiểm sát trong lòng nhân dân, đồng chí luôn chỉ đạo sát sao cấp ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong việc lựa chọn một số xã điểm để xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp để xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Kết quả, dưới sự chỉ đạo của đồng chí cùng tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Viện, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp tổ chức thực hiện nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp đỡ người dân cả về vật chất và tinh thần như xây dựng nhà đại đoàn kết, xây cầu giao thông, khu vui chơi, …
Bên cạnh đó, trong cơ quan, đồng chí luôn là người đi đầu trong việc kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tham gia đóng góp các loại quỹ, ủng hộ đồng bào khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát hay giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả sau bão lũ. Từ gương “người tốt, việc tốt” của đồng chí, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong cơ quan đã ý thức được trách nhiệm và niềm tự hào khi gắn kết trong những hoạt động cộng đồng, xã hội.
Các hoạt động từ việc đóng góp vào “Quỹ chung tay chống dịch” đến chương trình “Áo ấm đến trường” cho học sinh nghèo đều được nhiệt tình hưởng ứng. Không chỉ dừng lại ở tiền mặt, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan còn chung tay chuẩn bị nhu yếu phẩm, hỗ trợ sách vở, áo quần cho trẻ em. Nhờ sự đồng lòng ấy, không chỉ địa phương được hỗ trợ kịp thời mà mối quan hệ giữa các cán bộ, Kiểm sát viên càng trở nên khăng khít, cả đơn vị trở thành một tập thể gương mẫu, trách nhiệm. Kết quả, trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn được công nhận là “Tập thể Lao động xuất sắc” và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2023; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021; Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân các năm 2020, 2022; Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen các năm 2021, 2023, …
    |
 |
Đồng chí Hồ Thị Lan Anh cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh tặng Sổ tiết kiệm cho em Dương Trùng Ủi - học sinh thuộc diện hộ nghèo tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. |
Bên cạnh nhiều Bằng khen, Giấy khen ghi nhận thành tích trong các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động, đồng chí còn được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý nhờ những đóng góp nổi bật trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho đồng chí vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.
Đặc biệt, trong chuyên án 206M xảy ra năm 2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng liên quan và thu giữ 473 kg ma túy. Việc giải quyết vụ án có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Với thành tích đột xuất trong vụ án này, đồng chí tiếp tục được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.
Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, đồng chí luôn chỉ đạo phải làm tốt công tác khen thưởng, đưa công tác khen thưởng vào nề nếp, thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ngành, phải thực sự động viên, khích lệ, thúc đẩy các tập thể và cá nhân tích cực thực hiện các nội dung thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích cao hơn trong công tác.
Trong 5 năm từ năm 2020 đến năm 2024, đồng chí đã tặng Giấy khen cho 99 lượt tập thể và 433 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và khen thưởng đột xuất cho 12 tập thể và 91 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Với việc khen thưởng kịp thời, các tập thể, cá nhân đã có thêm động lực để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo không chỉ trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ mà còn cả trong các hoạt động an sinh - xã hội.
Trong hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh, đồng chí luôn xác định mọi hoạt động liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức của Đảng và Nhà nước và tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Ngành. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, các đề nghị về thi đua, khen thưởng luôn được giải quyết kịp thời, nhanh chóng đảm bảo quyền lợi của cán bộ, Kiểm sát viên nhằm khuyến khích, động viên cán bộ trong công tác, trong học tập.
Với trách nhiệm và tấm lòng tận tâm, đồng chí Hồ Thị Lan Anh không chỉ là người thắp lên ngọn lửa thi đua trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng, dẫn đường cho mỗi cán bộ, công chức noi theo. Trong mỗi thành tích ấn tượng và mỗi phong trào thi đua sôi nổi, chúng ta đều thấy dấu ấn quyết liệt của người lãnh đạo không chỉ làm gương mà còn truyền ngọn lửa khát vọng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Tấm gương sáng của đồng chí chắc chắn là động lực để toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Kiểm sát Lạng Sơn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.