Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, được sự đồng ý của Lãnh đạo VKSND tối cao và Thành ủy Hà Nội, vừa qua, VKSND TP Hà Nội đã phối hợp với 17 cơ quan sở, ban, ngành và tổ chức hội của Thủ đô tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội.
    |
 |
| Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP Hà Nội ký quy chế phối hợp liên ngành triển khai Nghị quyết số 205 của Quốc hội. |
Dự và chứng kiến Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 9, VKSND tối cao; đồng chí Trần Văn Khảm, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo 17 cơ quan sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội của TP Hà Nội, gồm: Công an, TAND, Thanh tra; Thi hành án dân sự; Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Thuế TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường.
Về phía VKSND TP Hà Nội có đồng chí Đào Thịnh Cường, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; các đồng chí Phó Viện trưởng; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Viện trưởng VKSND các khu vực và đông đảo cán bộ, Kiểm sát viên cùng tham dự.
    |
 |
| Quang cảnh Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành. |
Lễ ký Quy chế phối hợp được tổ chức trực tiếp tại Hội trường VKSND TP Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 12 điểm cầu là các VKSND khu vực trên địa bàn Thủ đô. Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi phóng sự giới thiệu nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm sát Thủ đô và yêu cầu đặt ra trong triển khai Nghị quyết 205 trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được xác định là bảo đảm thực hiện nghiêm chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; lấy yêu cầu chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm làm nền tảng, đồng thời gắn chặt với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trên cơ sở đó, VKSND TP Hà Nội xác định 3 khâu đột phá mang tính trụ cột: nâng cao chất lượng công tố và kiểm sát tư pháp; triển khai thí điểm Nghị quyết số 205/2025/QH15 về tố tụng công ích; và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa toàn diện hoạt động của Ngành.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. |
Trong triển khai thực hiện Nghị quyết 205, VKSND TP Hà Nội xác định yêu cầu đặt ra là phải quán triệt sâu sắc tinh thần “trọng tâm - trọng điểm - thiết thực”, tránh hình thức, dàn trải. Việc khởi kiện vụ án dân sự công ích tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, gây bức xúc xã hội như quản lý đất đai, tài sản công, môi trường; ưu tiên những địa bàn đang chuyển dịch mạnh về kinh tế - xã hội, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại lợi ích công và quyền của các nhóm dễ bị tổn thương.
Đồng thời, nhiệm vụ này phải được đưa vào chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu và coi kết quả triển khai là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành thực chất, kịp thời, bảo mật; coi các sở, ban, ngành và tổ chức hội là “cánh tay nối dài” của Viện kiểm sát trong phát hiện, cung cấp thông tin và xử lý vụ việc.
    |
 |
| Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại lễ ký quy chế phối hợp. |
Về ý nghĩa chính trị, pháp lý của Nghị quyết 205, đây là nghị quyết có tính đột phá, lần đầu tiên thiết lập cơ chế pháp lý cụ thể cho phép VKSND chủ động khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công. Nghị quyết góp phần lấp khoảng trống pháp lý trong bảo vệ lợi ích công cộng; khẳng định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc không để quyền và lợi ích chính đáng của người yếu thế bị bỏ ngỏ; đồng thời làm sâu sắc thêm vai trò hiến định của VKSND không chỉ là cơ quan kiểm sát mà còn là thiết chế bảo vệ quyền con người và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
    |
 |
| Đồng chí Lê Thị Thu Nguyệt, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội trình bày tóm tắt nội dung Quy chế phối hợp. |
Việc Trung ương lựa chọn Hà Nội là 1 trong 6 địa phương trên cả nước thực hiện thí điểm Nghị quyết 205 mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng và ghi nhận vai trò, vị thế, năng lực tổ chức thực hiện của Ngành Kiểm sát Thủ đô. Với trách nhiệm của Thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội không chỉ triển khai Nghị quyết để hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn mang sứ mệnh “làm mẫu”, rút kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế tố tụng công ích trước khi nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Thông qua việc ban hành kế hoạch triển khai bài bản, tham mưu Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị chuyên đề và chủ động ký kết Quy chế phối hợp liên ngành, VKSND TP Hà Nội đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, đưa pháp luật đến gần Nhân dân hơn.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự lễ ký kết. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự lễ ký kết. |
Trình bày tóm tắt nội dung Quy chế phối hợp, đồng chí Lê Thị Thu Nguyệt, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Quy chế được xây dựng theo hướng rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ cơ chế phối hợp, bảo đảm tính khả thi cao. Quy chế xác định VKSND TP Hà Nội giữ vai trò chủ trì; các sở, ban, ngành và tổ chức hội là lực lượng phối hợp quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu và tham gia bảo vệ lợi ích công, nhóm yếu thế theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
Dưới sự chứng kiến của các đồng chí: Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 9, VKSND tối cao; Trần Văn Khảm, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, đại diện các cơ quan, đơn vị đã lần lượt ký vào các văn bản phối hợp, thể hiện cam kết chính trị rõ ràng trong việc đồng hành cùng Ngành Kiểm sát Thủ đô triển khai hiệu quả Nghị quyết 205 của Quốc hội.
    |
 |
| Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP Hà Nội với bản quy chế phối hợp liên ngành vừa ký kết. |
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của VKSND TP Hà Nội trong tham mưu, phối hợp xây dựng Quy chế và tổ chức Lễ ký kết bài bản, nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Đức Thái nhấn mạnh, Nghị quyết 205 được ban hành nhằm khắc phục khoảng trống trong bảo vệ lợi ích công và quyền dân sự của nhóm yếu thế, những lĩnh vực trước đây chưa có chủ thể đứng ra khởi kiện.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội khẳng định: Lễ ký kết hôm nay không chỉ là sự kiện mang tính nghi thức, mà là cột mốc khởi đầu cho một cơ chế vận hành mới trong bảo vệ lợi ích công và quyền của người yếu thế trên địa bàn Thủ đô. Sau khi quy chế phối hợp được ký kết, VKSND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và các VKSND khu vực cụ thể hóa nội dung các Quy chế thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn.
    |
 |
| Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP Hà Nội với bản quy chế phối hợp liên ngành vừa ký kết. |
Đồng chí Đào Thịnh Cường nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ giữa VKSND với các sở, ban, ngành và tổ chức hội; đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và dũng khí nghề nghiệp, sẵn sàng đứng về phía lợi ích công và người yếu thế. Việc ký Quy chế phối hợp hôm nay, theo đồng chí Đào Thị Cường là sự cam kết chính trị mạnh mẽ vì một Hà Nội kỷ cương, công bằng, nhân văn và thượng tôn pháp luật.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành.
    |
 |
| Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP Hà Nội ký quy chế phối hợp liên ngành triển khai Nghị quyết số 205 của Quốc hội. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự lễ ký kết. |
    |
 |
| Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh các tổ chức hội TP Hà Nội với bản quy chế phối hợp liên ngành vừa ký kết. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự lễ ký kết. |
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và tập thể lãnh đạo VKSND TP Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức hội TP Hà Nội tại lễ ký kết quy chế phối hợp. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự lễ ký kết quy chế phối hợp. |