Thực hiện chủ trương của Quốc hội về tăng cường bảo vệ quyền dân sự cho các chủ thể yếu thế trong xã hội, thời gian qua, VKSND TP Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15 về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm người dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

leftcenterrightdel
 Mẫu Poster được thiết kế sử dụng đồng bộ trong toàn ngành Kiểm sát Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở các hội nghị, lớp tập huấn mang tính nội bộ, VKSND TP Hà Nội đã đổi mới cách làm, đưa nội dung Nghị quyết 205 trực tiếp xuống cơ sở với hình thức tuyên truyền linh hoạt, thiết thực, hiệu quả cao. Theo đó, VKSND TP Hà Nội đã thiết kế, ban hành thống nhất mẫu poster, tờ rơi tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 để các VKSND khu vực sử dụng đồng bộ trong toàn ngành Kiểm sát Thủ đô. Việc niêm yết poster tại trụ sở làm việc, địa điểm tiếp công dân và các điểm sinh hoạt cộng đồng đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp Nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi kiện các vụ án dân sự công ích.

Ngay sau khi Nghị quyết số 205/2025/QH15 được ban hành, VKSND TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động cung cấp thông tin cho Viện kiểm sát, làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Xác định lợi ích công cộng suy cho cùng cũng chính là lợi ích của Nhân dân, việc khởi kiện vụ án dân sự vì lợi ích công cộng là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Do đó, VKSND TP Hà Nội đã chủ động xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205 đến trực tiếp người dân, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh chăm chú nghe tuyên truyền về Nghị quyết 205.

Tiêu biểu trong chuỗi hoạt động này là sự phối hợp giữa Tổ tuyên truyền của VKSND TP Hà Nội và VKSND khu vực 11 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205 tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du, Hội Người mù và Hội Người khuyết tật xã Thanh Trì…, qua đó từng bước lan tỏa tinh thần nhân văn, tiến bộ của Nghị quyết vào đời sống xã hội.

Tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du - một trong những trường THCS có quy mô lớn trên địa bàn TP Hà Nội với hơn 2.500 học sinh, công tác tuyên truyền được tổ chức sinh động, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, là nhóm đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi. Thông qua các chuyên đề và tình huống thực tế, báo cáo viên của VKSND TP Hà Nội đã giúp học sinh nhận diện rõ hơn các quyền dân sự cơ bản của trẻ em như: Quyền sống; quyền học tập; quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín; quyền sở hữu; quyền thừa kế; quyền được giám hộ; quyền được đại diện, ủy quyền; quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại…

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền Nghị quyết 205 tại Hội Người mù và Hội Người khuyết tật xã Thanh Trì.

Nội dung Nghị quyết 205 được truyền tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gắn với những tình huống thường gặp trong đời sống học đường, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giúp các em biết cách tự bảo vệ mình, chủ động lên tiếng khi quyền dân sự bị xâm phạm, đồng thời hình thành ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật ngay từ sớm. Không khí buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Dưới sân trường, nhiều học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ về các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

Trong lớp học, học sinh và giáo viên tiếp tục trao đổi, đóng góp ý kiến về mã QR code được tích hợp trên tờ rơi, poster tuyên truyền; đồng thời liên hệ với các tình huống thực tế để được báo cáo viên giải đáp thắc mắc, nhận diện các hành vi xâm phạm quyền dân sự của trẻ em.

leftcenterrightdel
 Học sinh sôi nổi trao đổi, nêu ý kiến và được báo cáo viên giải đáp cụ thể.

Song song với hoạt động tại trường học, VKSND TP Hà Nội cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205 tại Hội Người mù và Hội Người khuyết tật xã Thanh Trì - những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật và tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các quan hệ dân sự. Tại đây, nội dung tuyên truyền được điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng đối tượng. Cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp giới thiệu các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 205, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc chủ động khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế trong trường hợp không có người khởi kiện.

Thông qua việc phát tài liệu, giải thích trực tiếp và trao đổi cởi mở, các hội viên được hướng dẫn cách nhận diện những hành vi xâm phạm quyền dân sự thường gặp; đồng thời nắm rõ các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của ngành Kiểm sát khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại. Hoạt động tuyên truyền không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của ngành Kiểm sát đối với các nhóm yếu thế trong xã hội.

leftcenterrightdel
 Tổ tuyên truyền VKSND TP Hà Nội cùng các thầy, cô giáo Trường THCS Đỗ Ngọc Du.

Bên cạnh đó, việc trao tặng quà, phát tờ rơi, poster tuyên truyền tại các điểm cơ sở đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào vai trò bảo vệ công lý của Viện kiểm sát nhân dân. Những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ như: “VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích”, “Bảo vệ người yếu thế”, “Bảo vệ lợi ích công”, “VKSND đồng hành cùng Nhân dân” đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, Nghị quyết số 205/2025/QH15 từng bước đi vào thực tiễn, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của VKSND trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là đối với các nhóm yếu thế và lợi ích chung của cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mai Phượng, VKSND TP Hà Nội