leftcenterrightdel
Các đại biểu dự ký Lễ ký kết.

Tham dự buổi Lễ, về phía VKSND TP Hà Nội có đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; các đồng chí Phó Viện trưởng; các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên công tác tại VKSND thành phố.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội và đại biểu dự Lễ ký kết.

Về phía Trường Đại học Kiểm sát (ĐHKS) Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội, các đồng chí Phó Hiệu trưởng; các đồng chí Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và các viên chức của nhà trường.

Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết còn có sự góp mặt của Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc VKSND tối cao và Lãnh đạo VKSND một số địa phương.

 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội cho biết, việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ quy định rõ nguyên tắc, phương thức phối hợp trong trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học giữa Trường ĐHKS Hà Nội và VKSND TP Hà Nội.

Đồng thời, Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội mong muốn, sau khi Quy chế được ký kết và triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, học viên, sinh viên của Trường cũng như các cán bộ, công chức, viên chức thuộc VKSND TP Hà Nội và VKSND cấp quận, huyện trong việc phối hợp về quan hệ công tác, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc chia sẻ kiến thức về nghiên cứu khoa học, trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.

leftcenterrightdel
Đại diện Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học.
leftcenterrightdel
Đại diện Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học.

Tại Lễ ký kết,  đại diện Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội và Trường ĐHKS Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp về công tác đào tạo,  bồi dưỡng,  trao đổi đổi nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học giữa 2 đơn vị.

Theo nội dung Quy chế phối hợp, VKSND TP Hà Nội và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ phối hợp về quan hệ công tác: Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của VKSND TP Hà Nội (Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do VKSND TP Hà Nội phối hợp với Trường ĐHKS Hà Nội mở; Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường ĐHKS Hà Nội mở; Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, học viên và sinh viên của Trường ĐHKS Hà Nội); 

Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, học viên và sinh viên của Trường ĐHKS Hà Nội; Phối hợp trong công tác trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; Phối hợp trong công tác thi tuyển công chức của ngành Kiểm sát nhân dân và công tác sơ tuyển thí sinh tham gia tuyển sinh đại học; Phối hợp trong việc thực hiện tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cho biết, trước đây, giữa 2 đơn vị đã có sự phối hợp về quan hệ công tác trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu cải cách tư pháp của Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị, VKSND TP Hà Nội và  Trường ĐHKS Hà Nội thống nhất cần thiết phải có Quy chế quy định cụ thể về việc phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Lễ ký kết. 
Thế Đức