Thời gian gần đây, tình trạng tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc thương tâm, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Trước thực trạng đó, việc chủ động phòng ngừa, bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác bảo vệ lợi ích công và người yếu thế, VKSND khu vực 8 đã kịp thời ban hành 3 kiến nghị đến UBND các xã Vĩnh Hoàng, Gio Linh và Trường Tiểu học &THCS Gio Mỹ, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Các kiến nghị được ban hành trên cơ sở đánh giá sát thực tiễn địa phương, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước; tăng cường quản lý trẻ em ngoài giờ học, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè; công tác quản lý, rà soát, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm như bãi tắm tự phát, ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước; đồng thời khuyến khích tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

leftcenterrightdel
VKSND khu vực 8 đã ban hành các kiến nghị phòng ngừa tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, các đơn vị liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tại xã Gio Linh, chính quyền địa phương đã xác định công tác phòng, chống đuối đối với người dân đặc biệt là nước trẻ em là nhiệm vụ cấp thiết, từ đó ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch cụ thể; đồng thời huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền và phòng ngừa. Địa phương đã tổ chức rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao, tiến hành cắm biển cảnh báo, lắp đặt rào chắn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng .

Đặc biệt, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên xã đã chủ động phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực như cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, tổ chức sinh hoạt hè an toàn cho thiếu nhi, vận động mở các lớp dạy bơi và tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn.

Đối với UBND xã Vĩnh Hoàng đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn tại khu vực biển rà soát toàn bộ các điểm tắm tự phát, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đặc biệt tại những vị trí có dòng chảy xa bờ, nước xoáy; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động tắm biển, hướng dẫn người dân và du khách chỉ tham gia tại các khu vực an toàn.

Bên cạnh đó, UBND xã đã chú trọng trang bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cần thiết như phao cứu sinh, dây cứu hộ tại các khu vực có nguy cơ cao; đồng thời bố trí, huy động lực lượng tại chỗ tham gia ứng trực, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, nhất là vào thời điểm cao điểm mùa hè, khi lượng người dân và du khách tăng cao.

Đối với Trường TH&THCS Gio Mỹ, nhà trường đã tích cực lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước vào các hoạt động giảng dạy và ngoại khóa; tổ chức ký cam kết giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát trẻ em; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cảnh báo các khu vực nguy hiểm .

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động xây dựng lộ trình tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh tai nạn cho các em.

leftcenterrightdel
 Xã Gio Linh cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm trên địa bàn.

Những kết quả bước đầu cho thấy, các kiến nghị của VKSND khu vực 8 không chỉ mang tính kịp thời mà còn có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, qua đó phát huy rõ nét vai trò của ngành Kiểm sát trong công tác bảo vệ lợi ích công và người yếu thế, đặc biệt là trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Trong bối cảnh tai nạn đuối nước vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là khi mùa hè đang đến gần, việc tiếp tục duy trì và nhân rộng các giải pháp phòng ngừa là hết sức cần thiết. Thực tiễn từ địa bàn khu vực 8 cho thấy, khi các kiến nghị của Viện kiểm sát được tiếp thu và triển khai nghiêm túc, hiệu quả phòng ngừa được nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt cho trẻ em.

Qua đó có thể khẳng định, hoạt động kiến nghị phòng ngừa của Viện kiểm sát không chỉ là thực hiện chức năng pháp lý, mà còn thể hiện sâu sắc trách nhiệm xã hội, tinh thần chủ động, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lê Phước