leftcenterrightdel
 Với sự vào cuộc của VKSND khu vực 3, tỉnh Đắk Lắk, 3 cháu bé đã có giấy khai sinh. Ảnh:VKS

Qua xác minh, các cháu Trần Thị L (SN 2012), Trần Văn N (SN 2019) và Trần Văn Q (SN 2020) được sinh ra trong điều kiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều là người dân tộc thiểu số, di cư từ miền núi phía Bắc vào sinh sống tại xã Ea Mdroh; tất cả các giấy tờ tùy thân đều bị thất lạc, việc giao tiếp và nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế… dẫn đến chưa thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định. Việc không có giấy khai sinh khiến các cháu gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các quyền cơ bản như học tập, khám chữa bệnh và các chính sách an sinh xã hội.

Xác định đây là những trường hợp người yếu thế cần được bảo vệ và hỗ trợ theo Nghị Quyết 205/2025/QH15 của Quốc Hội, VKSND khu vực 3 đã kịp thời có văn bản đề nghị UBND xã nhanh chóng phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục đảm bảo cấp giấy khai sinh cho các cháu theo Luật Hộ tịch. Quá trình thực hiện được triển khai khẩn trương, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các cháu.

Vừa qua, VKSND khu vực 3, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với UBND xã Ea Mdroh tiến hành trao giấy khai sinh cho 3 cháu.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND khu vực 3 và ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Mdroh đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho các cháu, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để các cháu được học tập và phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã trân trọng cảm ơn VKSND khu vực 3 đã kịp thời phát hiện, kiến nghị UBND cấp giấy khai sinh cho công dân. Đồng thời khẳng định, việc trao giấy khai sinh cho các cháu không chỉ là thực hiện trách nhiệm của chính quyền cơ sở mà còn là hành động cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của trẻ em, tạo điều kiện để các cháu được học tập, sinh hoạt, phát triển bình đẳng như các trẻ em khác. Địa phương cũng sẽ tiếp tục chủ động rà soát các trường hợp chưa được đăng ký khai sinh trên địa bàn, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm kịp thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Khoảnh khắc các em lần đầu tiên cầm trên tay giấy khai sinh - giấy tờ pháp lý ghi nhận sự hiện diện chính thức của mình trong xã hội đã để lại nhiều xúc động đối với những người tham dự. Đây không chỉ là sự hoàn thiện về mặt thủ tục pháp lý mà còn mở ra cơ hội để các cháu được hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng, góp phần giúp các cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời góp phần đưa Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Anh Thư