Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Diệp Liên, Phó trưởng Phòng 9, VKSND TP Hà Nội; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Đức Ánh cùng đông đảo Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị.
Về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh; đại diện lãnh đạo các Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Công an xã; các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và các ông, bà Trưởng thôn cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 - Hà Nội phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 - Hà Nội khẳng định, Nghị quyết 205 của Quốc hội là chủ trương mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, pháp lý và xã hội, thể hiện rõ định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là đối với các nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Nghị quyết cũng nhằm khắc phục thực trạng nhiều vụ việc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc lợi ích công cộng nhưng không có cá nhân, tổ chức đứng ra khởi kiện.
Từ thực tiễn cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai chỉ ra vẫn còn nhiều trường hợp người dân bị xâm hại quyền lợi nhưng không đủ điều kiện hoặc không dám khởi kiện; bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến môi trường, tài sản công, trật tự xây dựng… gặp khó khăn trong việc xác định chủ thể khởi kiện. Việc trao quyền cho VKSND được khởi kiện vụ án dân sự trong những trường hợp cần thiết chính là giải pháp để lấp khoảng trống này, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng và nhân văn.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Cụ thể, tại xã Bình Minh, vụ việc bãi rác dân sinh tại thôn Thanh Thần gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài nhưng không được giải quyết, xử lý, sau khi Nghị quyết 205 có hiệu lực (từ 1/1/2026), VKSND khu vực 6 đã ban hành kiến nghị về việc bảo vệ lợi ích công gửi UBND xã Bình Minh xử lý tình trạng đổ rác, đốt rác bừa bãi tại đây, trả lại môi trường trong sạch nhân dân trong khu vực. Sau đó, UBND xã Bình Minh đã ban hành văn bản tiếp thu nội dung kiến nghị của VKSND khu vực 6, đồng thời khẩn trương triển khai thu dọn rác; rào chắn khu vực tập kết rác; lắp đặt camera giám sát, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi đổ rác, đốt rác trái quy định, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai dẫn chứng.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng nhấn mạnh, để thực hiện Nghị quyết 205 đạt hiệu quả là nhiệm vụ mới, khó, đòi hỏi ngành Kiểm sát phải thực hiện thận trọng, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời cần sự phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương và hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, lực lượng tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, các đoàn thể giữ vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện và cung cấp thông tin về các vụ việc phát sinh.
    |
 |
| Cán bộ VKSND khu vực 6, Hà Nội hướng dẫn cho các đại biểu xem tờ rơi. |
Thông qua hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai đề nghị các đại biểu nắm vững nội dung Nghị quyết 205 để tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân; kịp thời phản ánh các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền của nhóm yếu thế hoặc ảnh hưởng đến lợi ích công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và chính quyền trong quá trình xác minh, xử lý.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định, VKSND khu vực 6 sẽ thực hiện nghiêm túc việc thí điểm khởi kiện dân sự theo Nghị quyết 205, bảo đảm đúng pháp luật, không chồng chéo chức năng, không phát sinh khiếu kiện phức tạp, đặt quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân cũng như lợi ích chung của xã hội lên hàng đầu.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh khẳng định, Nghị quyết 205 là chủ trương mới, rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, đồng thời bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.
Dẫn chứng từ thực tiễn, đồng chí Nguyễn Đăng Việt cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 205 có hiệu lực, VKSND khu vực 6 đã kịp thời kiến nghị xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác thôn Thanh Thần - vấn đề gây bức xúc kéo dài trong nhân dân. Trên cơ sở kiến nghị, UBND xã đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: thu dọn rác tồn đọng, lắp đặt hệ thống camera giám sát, rào chắn khu vực, tổ chức lại công tác thu gom và xử lý rác thải.
    |
 |
| Tại hội nghị, đồng chí Cù Ngô Ngọc Thịnh, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6 truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205. |
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tình trạng ô nhiễm đã được khắc phục, môi trường sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đây được xem là minh chứng sinh động cho hiệu quả bước đầu của việc triển khai Nghị quyết 205 trên thực tế mà người dân trong xã đã được thụ hưởng.
Tại hội nghị, Kiểm sát viên Cù Ngô Ngọc Thịnh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205, làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy trình khởi kiện cũng như thẩm quyền của Viện kiểm sát và Tòa án. Phần trình bày ngắn gọn, súc tích, kết hợp hình ảnh minh họa và video clip đã nhận được sự quan tâm, trao đổi sôi nổi của các đại biểu tham dự.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Diệp Liên, Phó trưởng Phòng 9, VKSND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. |
Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Diệp Liên, Phó trưởng Phòng 9, VKSND TP Hà Nội đánh giá, thực tiễn tại xã Bình Minh cho thấy nếu phát hiện đúng, vào cuộc kịp thời và phối hợp chặt chẽ thì những vấn đề phức tạp vẫn có thể sớm được giải quyết dứt điểm. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 205.
Theo đồng chí Nguyễn Diệp Liên, điểm mới quan trọng của Nghị quyết 205 là trao cho VKSND quyền chủ động khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước và quyền lợi của nhóm yếu thế. Điều này giúp khắc phục tình trạng “không có người khởi kiện” trong nhiều vụ việc, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm các vi phạm kéo dài.
    |
 |
| Đồng chí Mai Thị Phượng, Kiểm sát viên Phòng 9, VKSND TP Hà Nội giao lưu với các đại biểu tại Hội nghị. |
“Những vấn đề như ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất đai, xâm phạm tài sản công… sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc người dân có khởi kiện hay không. Khi cần thiết, Nhà nước sẽ chủ động đứng ra bảo vệ quyền lợi của Nhân dân”, đồng chí Nguyễn Diệp Liên nhấn mạnh.
Từ thực tiễn triển khai, đồng chí Nguyễn Diệp Liên cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động rà soát các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của Nhân dân; tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần phát huy vai trò giám sát xã hội, là cầu nối phản ánh trung thực ý kiến của người dân.
    |
 |
| Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh đặt câu hỏi xoay quanh Nghị quyết 205. |
Đáng chú ý, hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu và người dân trao đổi, đặt câu hỏi liên quan đến Nghị quyết 205 và được các Kiểm sát viên trực tiếp giải đáp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời khẳng định vai trò của người dân trong việc phát hiện, phản ánh và giám sát các hành vi vi phạm.
Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định, VKSND khu vực 6 sẽ triển khai Nghị quyết 205 một cách nghiêm túc, đúng trọng tâm, bảo đảm mỗi vụ việc được xem xét, khởi kiện đều hướng tới mục tiêu công lý và nhân văn. Đồng thời, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và sự đồng hành của Nhân dân để Nghị quyết 205 sớm đi vào cuộc sống.
Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung đọc những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205. |
    |
 |
| Cán bộ VKSND khu vực 6 phát tờ rơi tuyên truyền Nghị quyết 205 cho các đại biểu tham dự hội nghị. |
    |
 |
| Đại biểu tham dự hội nghị đặt câu hỏi xoay quanh Nghị quyết 205. |
    |
 |
| Đại biểu tham dự hội nghị đặt câu hỏi xoay quanh Nghị quyết 205. |
    |
 |
| Đại biểu tham dự hội nghị đặt câu hỏi xoay quanh Nghị quyết 205. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung đọc những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung đọc những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205. |
    |
 |
| Đồng chí Mai Lương Sơn, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6 trả lời câu hỏi của các đại biểu. |
    |
 |
| Đồng chí Mai Thị Phượng, Kiểm sát viên Phòng 9, VKSND TP Hà Nội giao lưu với các đại biểu tại Hội nghị. |
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong xã với đại diện lãnh đạo và các Kiểm sát viên VKSND khu vực 6, Hà Nội tại Hội nghị. |
    |
 |
| Các đồng chí: Nguyễn Diệp Liên - Phó trưởng Phòng 9, VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 cùng các Kiểm sát viên, công chức đơn vị tại trụ sở UBND xã Bình Minh. |