Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, chiều 13/1/2026, tại trụ sở UBND phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội, VKSND khu vực 6 - TP Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội.
Tham dự hội nghị, về phía VKSND khu vực 6 có đồng chí Lại Việt Đông - Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Viện trưởng cùng các Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị.
Về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Bá Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an phường, Quân sự phường; các đồng chí: Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận và các ông, bà Tổ trưởng của 38 tổ dân phố, cùng đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn phường.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 - Hà Nội phát biểu tại hội nghị. |
Tại hội nghị, VKSND khu vực 6 đã tổ chức trình chiếu video clip tuyên truyền, phát hành poster, tờ rơi giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205/2025/QH15, giúp đại biểu và Nhân dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ. Cách làm trực quan, sinh động này góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Nghị quyết số 205/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 là văn bản pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước thí điểm trao cho VKSND quyền khởi kiện vụ án dân sự trong những trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền dân sự của các nhóm yếu thế và lợi ích công. Đây là bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là đối với những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 nhấn mạnh: Nghị quyết 205 không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà còn mang đậm tính nhân văn và xã hội sâu sắc. Thực tiễn cho thấy, ở nhiều địa bàn cơ sở vẫn tồn tại không ít trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm phạm nhưng người bị xâm phạm không có khả năng, điều kiện hoặc không dám đứng ra khởi kiện. Đặc biệt, các đối tượng như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi, người nghèo ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn… thường chịu nhiều thiệt thòi nhưng lại khó tiếp cận công lý.
Bên cạnh đó, nhiều vụ việc liên quan đến môi trường, tài sản công, trật tự xây dựng, lợi ích chung của cộng đồng cũng gặp khó khăn trong việc xác định chủ thể khởi kiện. Trong những trường hợp này, nếu không có cơ quan đứng ra bảo vệ lợi ích công, các hành vi vi phạm có thể kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân và làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc Quốc hội cho phép thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự chính là nhằm khắc phục những “khoảng trống” đó, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng và nhân văn.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Bá Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa phát biểu tại hội nghị. |
Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, việc được giao thêm nhiệm vụ khởi kiện vụ án dân sự đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành Kiểm sát. Đây là nhiệm vụ mới, khó, đòi hỏi sự thận trọng, khách quan, đúng pháp luật và cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, vai trò của các Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể là hết sức quan trọng, bởi đây là lực lượng gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Thông tin, phản ánh từ cơ sở chính là nguồn dữ liệu quan trọng để Viện kiểm sát xem xét, đánh giá và thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Nghị quyết.
    |
 |
| Tại hội nghị, VKSND khu vực 6 đã phát hàng trăm poster, tờ rơi giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 205/2025/QH15. |
Việc lựa chọn phường Yên Nghĩa là địa bàn đầu tiên để triển khai tuyên truyền Nghị quyết 205 cũng mang ý nghĩa thực tiễn rõ nét. Đây là địa bàn có 38 tổ dân phố nằm dọc 2 bên đê sông Đáy (thuộc quận Hà Đông cũ), trước đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nay đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, người dân chuyển đổi mạnh sang kinh doanh dịch vụ, thương mại. Quá trình chuyển đổi này tiềm ẩn nhiều vấn đề pháp lý mới phát sinh liên quan đến đất đai, môi trường, trật tự xây dựng và quyền lợi của các nhóm yếu thế, đòi hỏi sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa khẳng định: Nghị quyết 205/2025/QH15 là chủ trương mới, rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.
Từ thực tiễn cơ sở, đồng chí Nguyễn Bá Tiến nhấn mạnh vai trò của các Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, đại diện Mặt trận Tổ quốc trong việc phát hiện sớm các vụ việc vi phạm, kịp thời phản ánh, kiến nghị để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. UBND phường Yên Nghĩa cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với VKSND khu vực 6, TP Hà Nội trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 205 trên địa bàn, qua đó góp phần giữ vững ổn định, trật tự và đoàn kết trong khu dân cư.
    |
 |
| Kiểm sát viên Hoàng Thị Thu Giang, VKSND khu vực 6 truyền đạt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 205 tại hội nghị. |
Tại hội nghị, Kiểm sát viên Hoàng Thị Thu Giang, VKSND khu vực 6 đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 205. Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh, video minh họa, báo cáo viên đã làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy trình khởi kiện, thẩm quyền của Viện kiểm sát và Tòa án, cũng như trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung tuyên truyền nhận được sự quan tâm, trao đổi sôi nổi của các đại biểu tham dự.
Để tăng hiệu quả tuyên truyền, VKSND khu vực 6 đã phát hành hàng trăm tờ rơi thông tin về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự, trong đó nêu rõ các lĩnh vực được bảo vệ, trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát và thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
    |
 |
| Kiểm sát viên Mai Lương Sơn, VKSND khu vực 6 trả lời các câu hỏi của các đại biểu liên quan đến việc VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ người yếu thế hoặc bảo vệ lợi ích công ích. |
Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định, VKSND khu vực 6 sẽ triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng trọng tâm Nghị quyết 205, bảo đảm mỗi vụ việc được xem xét, khởi kiện đều hướng tới mục tiêu công lý, nhân văn, không làm phát sinh khiếu kiện phức tạp, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan. Đồng thời, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng cho biết trong thời gian tới, VKSND khu vực 6 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từng bước hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 205/2025/QH15, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân và lợi ích chung của xã hội.
    |
 |
| Lãnh đạo VKSND khu vực 6 - Hà Nội cùng các Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị tại hội nghị. |