leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 5, tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 205 và Lễ ký quy chế phối hợp.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Duy Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ; đại diện Phòng 9, VKSND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên VKSND khu vực 5, tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an các xã tham gia ký kết, gồm: Đoan Hùng, Chân Mộng, Chi Đám, Tây Cốc, Bằng Luân, Hạ Hoà, Hiền Lương, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, Văn Lang, Đan Thượng.

Hội nghị đã giới thiệu Nghị quyết số 205/2025/QH15 (Nghị quyết 205) của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, cũng như về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trịnh Duy Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng thời, thông tin về một số kết quả hoạt động thời gian qua của VKSND khu vực 5 trong thực hiện Nghị quyết 205.

Hội nghị cũng được nghe một số tham luận của đại diện UBND, Ủy ban MTTQ và Công an xã về một số vấn đề phát sinh, vướng mắc tại địa phương liên quan đến bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế, về sự phối hợp hiệu quả của VKSND khu vực 5. Đồng thời khẳng định rõ quan điểm phối hợp chặt chẽ với VKSND khu vực 5 trong việc thực hiện Nghị quyết 205, xử lý dứt điểm các vi phạm xảy ra trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Viện trưởng VKSND khu vực 5 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Duy Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chủ động và những kết quả đạt được của VKSND khu vực 5 trong thời gian qua, nhất là việc VKSND khu vực 5 tổ chức Hội nghị rất quy mô với sự tham gia của nhiều lãnh đạo chủ chốt địa phương để tuyên truyền về Nghị quyết 205 của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Đồng chí cũng cảm ơn sự đồng hành của chính quyền địa phương với VKSND khu vực 5 nói riêng và với VKSND tỉnh Phú Thọ nói chung trong thực hiện các nhiệm vụ được giao của ngành Kiểm sát.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cũng ghi nhận, VKSND khu vực 5 là một trong những đơn vị đi đầu của VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện Nghị quyết 205. Đơn vị ban hành được 2 kiến nghị có hiệu quả tích cực ở địa phương.

Ngoài công tác tuyên truyền thực hiện nội dung quan trọng của Nghị quyết thì việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp cũng đã khẳng định quyết tâm của VKSND khu vực 5 và chính quyền các xã trên địa bàn khu vực trong thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội.

Đồng chí Trịnh Duy Tám nhấn mạnh, việc ký kết chỉ là kết quả bước đầu, chưa phải là đích đến cuối cùng, do đó, để quy chế phối hợp thành những việc làm thiết thực, hiệu quả, đồng chí đề nghị VKSND khu vực 5 bám sát vào các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao, VKSND tỉnh và nội dung của Nghị quyết 205 để quyết liệt triển khai, đem đến kết quả cụ thể tập trung vào lĩnh vực dư luận, nhân dân quan tâm như: Môi trường, đất đai...

Đồng  thời bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ và đồng hành với Viện kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như thực hiện Nghị quyết 205.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 5, tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Viện kiểm sát không thể nắm được hết các thông tin về lợi ích công, quyền của người yếu thế bị xâm phạm, chính quyền cơ sở, MTTQ, Công an xã và người dân chính là nắm rõ nhất thực địa và con người trên địa bàn một mình thực hiện mà cần có sự phối hợp giữa VKSND khu vực 5 và UBND xã, Ủy ban MTTQ xã, Công an xã để thực hiện Nghị quyết 205 hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Viện trưởng VKSND khu vực 5 thay mặt tập thể  đạo, cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị tiếp thu chỉ đạo và khẳng định quyết tâm sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để làm sao thiết thực hiện tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết 205.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND, Ủy ban MTTQ, Công an cấp xã về thực hiện Nghị quyết 205.

Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt cho biết, tuy không thuộc đơn vị thí điểm, nhưng với trách nhiệm của mình, thời gian qua, VKSND khu vực 5 đã chủ động triển khai, thực hiện tuyên truyền về  Nghị quyết 205 gắn với các hoạt động của địa phương như trong hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tiến hành triển khai tuyên truyền với các xã và đến tận các khu dân cư. Đặc biệt, có những buổi do chính đồng chí Viện trưởng tuyên truyền trực tiếp, có những buổi là các đồng chí Phó Viện trưởng trực tiếp tuyên truyền.

Việc phối hợp với chính quyền cơ sở đã tốt, nhưng công tác này chưa sâu, chưa rộng, chưa toàn diện nên yêu cầu đặt ra đối với trên địa bàn khu vực là tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức của các cơ quan chính quyền cấp, Ủy ban MTTQ xã cũng như đến với nhân dân để hiểu và nắm bắt được những nội dung quan trọng của Nghị quyết 205.

Mục đích xây dựng quy chế là tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng cơ chế phối hợp tuyên truyền để nắm bắt thông tin, kiểm tra, xác minh các vụ việc xảy ra tại khu vực. Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

VKSND khu vực 5 đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, Công an 11 xã dự thảo quy chế phối hợp gồm 3 chương, 16 điều, quy định rõ về nội dung và cách thức công tác phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị tham gia ký kết quy chế.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Hoài Thu - Phương Anh