Qua công tác nắm tình hình tại cơ sở, đơn vị nhận thấy tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè để tập kết hàng hóa, vật dụng sinh hoạt, kinh doanh vẫn còn xảy ra tại một số khu dân cư, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cản trở việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đơn vị vi phạm chủ động di dời toàn bộ số lốp ô tô cũ đi nơi khác.

Điển hình, ngày 11/5/2026, VKSND khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 2 phản ánh của người dân về hành vi lấn chiếm vỉa hè, trưng bày vật dụng, hàng hóa tràn ra hành lang, vỉa hè đường, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, phường Đông Kinh và khu tái định cư Thác Mạ 3, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Xác định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công cộng, đơn vị đã nhanh chóng tiến hành xác minh, kiểm tra hiện trạng và phối hợp với đại diện khối phố tại các khu vực làm việc trực tiếp với đơn vị, cá nhân vi phạm. Sau khi được Kiểm sát viên tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật về sử dụng không gian lòng đường và hè phố cũng như hậu quả có thể xảy ra khi có hành vi lấn chiếm vỉa hè công cộng, đơn vị, cá nhân đã chủ động bố trí phương tiện vận chuyển, di dời toàn bộ số hàng hóa, vật dụng đi nơi khác, trả lại hành lang, vỉa hè thông thoáng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên xác minh hộ gia đình bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè cho người đi bộ.

Trong tháng 5/2026, đơn vị tiếp nhận, hỗ trợ 2 trường hợp xin hỗ trợ cấp căn cước công dân, cụ thể là trường hợp của cháu Lý Long Thiên là người khuyết tật, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân và bà Triệu Thị Sen, 98 tuổi, sức khỏe yếu, không thể trực tiếp đến trụ sở cơ quan làm việc. Sau khi tiếp nhận đơn, lãnh đạo đơn vị đã phân công Kiểm sát viên chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để cháu Thiên và bà Sen thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Với sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm của VKSND khu vực 1, đến ngày 20/5/2026, cháu Lý Long Thiên và bà Triệu Thị Sen đã hoàn thành thủ tục và được cấp căn cước công dân theo quy định.

Việc kịp thời phối hợp hỗ trợ cấp căn cước công dân cho người cao tuổi, người khuyết tật cùng với hoạt động chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc ảnh hưởng đến lợi ích công cộng tiếp tục cho thấy vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15. Qua đó không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, những hoạt động thiết thực trên còn thể hiện rõ tính nhân văn và trách nhiệm xã hội của ngành Kiểm sát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao./.

leftcenterrightdel
 VKSND phối hợp cùng cơ quan chức năng hỗ trợ cháu Lý Long Thiên thực hiện thủ tục làm căn cước công dân.
leftcenterrightdel
VKSND phối hợp trao căn cước công dân cho bà Triệu Thị Sen.
Bích Phượng