    |
 |
| Lãnh đạo VKSND khu vực 4, tỉnh Đồng Tháp phối hợp làm việc với Lãnh đạo UBND xã Ngũ Hiệp. |
Trước đó, thông qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phát hiện 124 huân chương, huy chương, Bằng khen và Bằng “Tổ quốc ghi công” bị bỏ quên, chưa được trao cho người thụ hưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, VKSND khu vực 4 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Người có công với cách mạng, thân nhân Người có công, đồng thời tác động đến việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 4 đã phối hợp với UBND xã Ngũ Hiệp tổ chức làm việc, xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.
Kết quả xác minh cho thấy, UBND xã Ngũ Hiệp trước khi hợp nhất còn hạn chế, thiếu sót trong công tác thu hồi, trao trả, cấp đổi hiện vật khen thưởng và chưa bàn giao đầy đủ cho đơn vị hành chính mới. Tổng số hiện vật tồn đọng là 124 tấm, gồm 70 huân chương, 33 huy chương, 1 kỷ niệm chương, 14 bằng khen và 6 Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Qua rà soát, có 74 hiện vật xác định được thông tin người có công, trong đó đã trao trả 42 hiện vật; 32 hiện vật bị hư hỏng, rách hoặc bị mối mọt ăn, chưa thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại. Đối với 50 hiện vật chưa xác định được thông tin, địa chỉ rõ ràng của Người có công, việc trao trả chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, công tác rà soát, thống kê và kiểm tra việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với các trường hợp liên quan chưa đầy đủ, kịp thời, có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Người có công và thân nhân.
Nhận thấy những hạn chế, thiếu sót nêu trên cần được khắc phục nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công đúng quy định pháp luật, VKSND khu vực 4 đã ban hành Kiến nghị yêu cầu UBND xã Ngũ Hiệp phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục rà soát, xác minh thông tin đối với 50 hiện vật chưa xác định được người thụ hưởng; lập danh sách, hoàn thiện thủ tục cấp đổi, cấp lại đối với 32 hiện vật bị hư hỏng; đồng thời rà soát, kiểm tra việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với các trường hợp có liên quan, kịp thời lập hồ sơ giải quyết quyền lợi cho Người có công và thân nhân theo quy định.
Tiếp nhận kiến nghị của VKSND khu vực 4, UBND xã Ngũ Hiệp đã triển khai các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả thực hiện và có văn bản trả lời kiến nghị cho VKSND khu vực 4, với nội dung: địa phương đã cấp phát 74 hiện vật có địa chỉ cho Người có công và thân nhân; đối với 50 hiện vật chưa xác định được người thụ hưởng, hiện đang chờ kết quả tra cứu của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Đối với các hiện vật bị hư hỏng, UBND xã đã giải quyết 10/10 trường hợp gia đình có nhu cầu cấp lại, cấp đổi. Trong công tác thực hiện chế độ ưu đãi, địa phương đã chi trả trợ cấp một lần cho 7 trường hợp được tặng bằng khen; 2 trường hợp còn lại, gồm 1 trường hợp được tặng huân chương và 1 trường hợp được tặng huy chương, đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ chờ quyết định hưởng trợ cấp một lần.
Kết quả trên cho thấy kiến nghị của VKSND khu vực 4 đã được UBND xã Ngũ Hiệp tiếp thu, triển khai thực hiện, bước đầu góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý hiện vật khen thưởng và thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng.
Tuy nhiên, việc xác minh 50 hiện vật chưa xác định được người thụ hưởng và giải quyết 2 trường hợp đang chờ quyết định của Sở Nội vụ cần tiếp tục được theo dõi, đôn đốc nhằm bảo đảm các nội dung kiến nghị được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Thông qua vụ việc, VKSND khu vực 4 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật, chủ động phát hiện những vấn đề có nguy cơ xâm phạm quyền dân sự, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, nhất là những Người có công với cách mạng và thân nhân.
Hoạt động kiến nghị không chỉ góp phần khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước mà còn thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa vi phạm, tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích công.
Qua đó, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội vào thực tiễn công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|