Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm bắt thông tin trên địa bàn, VKSND khu vực 4 - Hà Tĩnh phát hiện tại Mái ấm mồ côi khuyết tật Hồng Phúc, có địa chỉ tại thôn Thượng Sơn, xã Là Linh, tỉnh Hà Tĩnh, có 2 trường hợp là cháu Nguyễn Thị Sơn Tuyền, sinh ngày 20/10/2016 và cháu Nguyễn Thị Khánh Thi, sinh ngày 25/5/2017, là trẻ em có nhu cầu được cấp thẻ Căn cước nhưng chưa được cấp thẻ Căn cước theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Căn cước năm 2023.

Nhận thấy hai cháu Sơn Tuyền và Khánh Thi là trẻ em, thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, người yếu thế cần được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Luật trẻ em và thuộc phạm vi bảo vệ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 205, ngày 18/3/2026, VKSND khu vực 4 đã ban hành kiến nghị đối với Công an xã Hà Linh để cấp thẻ Căn cước cho 2 cháu theo quy định.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND khu vực 4 giám sát việc làm hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho các cháu.

Tuy vậy, việc cấp thẻ căn cước còn gặp nhiều khó khăn do các cháu là trẻ bị bỏ rơi, không còn cha mẹ, người thân thích và địa điểm Mái ấm nằm ở khu vực đồi núi, xa trung tâm hành chính (gần 30km) nên gặp nhiều khó khăn trong việc trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an để thực hiện thủ tục thu nhận thông tin, sinh trắc học theo quy định.

Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn chỉ có Công an xã Hương Khê có máy móc, thiết bị để thực hiện việc cấp thẻ căn cước, trong khi đó số lượng công dân làm thủ tục cấp căn cước rất nhiều.

Trước thực trạng trên, ngày 8/4/2026, VKSND khu vực 4 đã  phối hợp với Công an xã Hà Linh trực tiếp đến Mái ấm đưa các cháu đến Công an xã Hương Khê để tiến hành thu nhận thông tin, thu thập sinh trắc học để hoàn thành việc cấp căn cước lưu động cho 2 cháu.

leftcenterrightdel
 Niềm vui của cháu bé khi được làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Đại diện Mái ấm Hồng Phúc gửi lời cảm ơn chân thành đến VKSND khu vực 4 và Công an các xã đã giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Như vậy, có thể thấy hiệu quả ban đầu của việc thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội không chỉ nằm ở số lượng kiến nghị trên “giấy tờ”, mà quan trọng hơn là cách thức, là phương pháp, là mức độ mà Viện kiểm sát tham gia vào quá trình bảo đảm quyền dân sự cho nhóm yếu thế.

Thông qua vụ việc này, vị trí và vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân được khẳng định là chỗ dựa pháp lý cho người yếu thế và là một mắt xích quan trọng trong việc đưa chính sách của Quốc hội vào đời sống.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Nguyễn Hằng