    |
 |
| Hình ảnh rác thải dọc tuyến đê biển thuộc xã Gia Thuận. |
Thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của VKSND tối cao và VKSND tỉnh Đồng Tháp về triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND Khu vực 2 xác định việc bảo vệ lợi ích công không chỉ dừng lại ở hoạt động tố tụng mà còn đòi hỏi sự chủ động phát hiện, tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời sống.
Từ nguồn thông tin tiếp nhận được, đơn vị ghi nhận tình trạng dọc tuyến đường đê biển thuộc địa bàn các xã Gia Thuận, Tân Điền và Gò Công Đông xuất hiện lượng lớn rác thải trôi dạt vào bờ. Bên cạnh đó, tại một số khu vực còn tồn tại các điểm tập kết rác tự phát không đúng quy định, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường ven biển.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, VKSND Khu vực 2 đã trực tiếp tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế tại hiện trường để đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như thu thập các tài liệu liên quan.
Kết quả xác minh cho thấy tại nhiều đoạn dọc tuyến đê biển thuộc xã Gia Thuận và xã Tân Điền tồn tại lượng lớn rác thải sinh hoạt trôi dạt vào bờ, chưa được thu gom, xử lý kịp thời. Trong khi đó, trên tuyến đê biển thuộc địa bàn xã Gò Công Đông xuất hiện tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Qua ghi nhận ý kiến người dân, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực ven biển, chất lượng môi trường sống cũng như sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương. Không chỉ tác động đến mỹ quan, rác thải tồn đọng còn làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên của khu vực.
Trên cơ sở kết quả xác minh, VKSND Khu vực 2 nhận thấy cần có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực đối với môi trường và đời sống người dân. Đơn vị đã tổng hợp tài liệu, ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND các xã Gia Thuận, Tân Điền và Gò Công Đông, đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng rác thải dọc tuyến đê biển; tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
    |
 |
| Hình ảnh sau khi kiến nghị trên tuyến đê thuộc xã Gò Công Đông. |
Nội dung kiến nghị cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Đáng chú ý, các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được tích hợp mã QR chứa tài liệu, hình ảnh xác minh nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số và nâng cao tính thuyết phục của nội dung kiến nghị.
Sau khi tiếp nhận kiến nghị, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thu gom, dọn dẹp lượng rác tồn đọng trên các tuyến đê biển; đồng thời lắp đặt bảng cấm đổ rác tại những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm. Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đăng ký dịch vụ thu gom rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
Kết quả thực hiện được UBND các xã phản hồi bằng văn bản kèm theo hình ảnh minh chứng gửi đến Viện kiểm sát. Nhiều khu vực trước đây tồn đọng rác thải đã được dọn dẹp sạch sẽ, cảnh quan ven biển từng bước được cải thiện, góp phần bảo vệ môi trường sống và giảm bớt những bức xúc kéo dài của người dân địa phương.
Những chuyển biến tích cực sau kiến nghị cho thấy hiệu quả của việc chủ động phát hiện và xử lý sớm các vấn đề liên quan đến lợi ích công ngay từ cơ sở. Khi những phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời, môi trường sống được cải thiện, đồng thời ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng từng bước được nâng cao.
Thời gian tới, VKSND Khu vực 2 tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tiếp tục chủ động rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công trong các lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và các lĩnh vực dân sinh khác theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, thiết thực gắn với nhu cầu của người dân và cộng đồng.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|