Theo đó, VKSND khu vực 2 – Thanh Hoá đã chủ động xây dựng chương trình triển khai, tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị. Song song với công tác quán triệt nội bộ, VKSND khu vực 2 tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 205 đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 2 làm việc với xã Lưu Vệ.
leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 2 làm việc tại xã Trung Chính.

Một trong những hình thức tuyên truyền trọng tâm là niêm yết bảng thông tin tuyên truyền Nghị quyết 205 tại trụ sở UBND các  xã trên địa bàn, trụ sở VKSND khu vực 2, Trung tâm phục vụ hành chính công, hội trường thôn, khu phố… Đồng thời, VKSND khu vực 2 đã tỉ mỉ xây dựng nội dung tuyên truyền gửi tới UBND các xã để phát trên loa truyền thanh trong chuyên mục hàng ngày, phối hợp với chính quyền địa phương đa dạng hình thức tuyên truyền… Bằng nhiều phương pháp truyên truyền khác nhau song vẫn bảo đảm mục tiêu làm sao để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhất.

Ngày 26/1, VKSND khu vực 2 đã có buổi là việc với UBND xã Lưu Vệ (huyện Quảng Xương cũ) và xã Trung Chính (huyện Nông Cống cũ). Tại buổi làm việc với UBND các xã, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2 nhấn mạnh: “Chúng ta cần làm rõ các khái niệm để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi về nội dung cần tuyên truyền."

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2  chia sẻ tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng làm rõ các khái niệm về nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công. "Đơn cử như cụm từ “Lợi ích công” nghĩa là gì, đó không phải là khái niệm trừu tượng, xa xôi, mà đơn giản là: Mảnh đất công đầu làng không bị lấn chiếm trái phép; Con đường, cây cầu được xây dựng đúng chất lượng từ tiền thuế của dân; Môi trường sống không bị ô nhiễm bởi các hành vi xả thải trái phép; Ngân sách nhà nước dành cho an sinh xã hội không bị thất thoát… Trong thực tế, tình trạng một số tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng đã vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân.” - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2 chia sẻ.

Để cụ thể hoá hơn nữa khái niệm trên, VKSND khu vực 2 đưa ra những ví dụ thực tế, “sát sườn”: Tại một số địa phương, các không gian sinh hoạt chung như công viên, sân vận động, nhà văn hóa bị sử dụng sai mục đích, cho thuê, kinh doanh trái quy định, gây bức xúc trong Nhân dân. Hệ quả là người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, bị thu hẹp không gian sinh hoạt, vui chơi; Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cộng đồng bị ảnh hưởng; Lợi ích từ tài sản công không được phân bổ công bằng, minh bạch...

Những hành vi này là biểu hiện rõ ràng của việc xâm phạm lợi ích công cộng. Theo tinh thần Nghị quyết 205, VKSND có trách nhiệm kiểm sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm tài sản công thực sự phục vụ cộng đồng, không trở thành công cụ trục lợi của một nhóm lợi ích. 

Thực hiện Nghị quyết 205, VKSND chủ động hơn trong việc kiểm sát, phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công cộng. Khi phát hiện vi phạm, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý; kiến nghị đình chỉ hành vi vi phạm; yêu cầu khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; trường hợp cần thiết có thể khởi kiện để bảo vệ lợi ích chung của Nhà nước và xã hội. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Xuân Đồng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2 chia sẻ tại buổi làm việc.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Đồng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2 thông tin tới lãnh đạo xã về những điểm mới quan trọng của Nghị quyết 205 liên quan việc tăng cường thẩm quyền và trách nhiệm của VKSND trong công tác bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

Theo đó, VKSND chủ động phát hiện vi phạm, không phụ thuộc hoàn toàn vào khiếu nại, tố cáo. Khi có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công cộng, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ để kiểm tra. Đồng thời, kiên quyết bảo vệ công lý, thực hiện quyền kháng nghị đối với các bản án, quyết định chưa đúng pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản công hoặc quyền lợi của người yếu thế. Nhiệm vụ này cũng giúp ngành Kiểm sát gắn bó, gần dân hơn thông qua việc mở rộng và nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin, phản ánh từ Nhân dân; coi đây là kênh quan trọng để phát hiện vi phạm pháp luật. Đặc biệt, sự đồng hành của Nhân dân là yếu tố quyết định hiệu quả thực thi pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Trí Hòa, Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ phát biểu.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính phát biểu.

VKSND mong muốn người dân sẽ chủ động phản ánh các hành vi xâm phạm lợi ích công cộng, quyền lợi của người yếu thế; Tích cực tìm hiểu pháp luật để tự bảo vệ mình và hỗ trợ cộng đồng; Tin tưởng vào vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giữ gìn công lý.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Tiến hành niêm yết infographic về nội dung cơ bản của Nghị quyết 205 tại UBND, trung tâm phục vụ hành chính công, tiếp dân... tại các xã.

Tại các buổi làm việc, sau khi thảo luận, đại diện lãnh đạo UBND các xã thống nhất với VKSND Khu vực 2 về công tác phối hợp, tuyên truyền và niêm yết công khai nội dung Nghị quyết 205/2025/QH15 tại trụ sở UBND xã, phường. Thời gian tới, các đơn vị cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với VKSND trong công tác tuyên truyền sâu rộng tới bà con Nhân dân đồng thời niêm yết tại nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, dưới hình thức infographic cùng các tài liệu tuyên truyền do ngành Kiểm sát cung cấp, góp phần đưa Nghị quyết 205 của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Niêm yết infographic về nội dung cơ bản của Nghị quyết 205 tại trụ sở VKSND khu vực 2.

Hiện, VKSND Khu vực 2 đang lên kế hoạch sẽ cùng với UBND các xã trên địa bàn sớm ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, kiểm tra, xác minh và thu thập chứng cứ đối với các vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội và chủ trương của ngành Kiểm sát.

Đinh Huê