leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 12, TP Hải Phòng làm việc với ông L.Đ.N.

Trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ án hành chính về "Khiếu kiện hành vi hành chính", VKSND khu vực 12, TP Hải Phòng phát hiện Thuế cơ sở 11 có vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ quản lý nhà nước về thuế đối với một trường hợp được giao đất tái định cư.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2011, gia đình ông L.Đ.N. cùng 10 hộ dân khác bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu dân cư dịch vụ tại xã Cẩm Điền (nay là xã Mao Điền, TP Hải Phòng). Sau khi được giao đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ của các hộ dân được chuyển đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, trong khi 10 hộ dân đã được thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn tất các thủ tục liên quan thì đến nay, hộ ông L.Đ.N. vẫn chưa được Thuế cơ sở 11 ban hành thông báo nộp tiền. Điều này khiến ông chưa thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo VKSND khu vực 12, việc chậm ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với hộ ông L.Đ.N. chưa bảo đảm quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Xác định ông L.Đ.N. là người cao tuổi, thuộc nhóm dễ bị tổn thương theo quy định của Nghị quyết số 205/2025/QH15, VKSND khu vực 12 đã ban hành kiến nghị yêu cầu Thuế cơ sở 11 sớm thực hiện việc thông báo nghĩa vụ tài chính để công dân hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Thuế cơ sở 11 đã có văn bản tiếp thu và ban hành thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất đối với ông L.Đ.N.

Theo VKSND khu vực 12, kết quả trên là minh chứng cho hiệu quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, đồng thời khẳng định vai trò của Viện kiểm sát trong việc chủ động phát hiện, kiến nghị khắc phục vi phạm nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Trúc Quyên