    |
 |
| VKSND khu vực 12 làm việc tại UBND xã Cẩm Giàng. |
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2004, UBND huyện Cẩm Giàng (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 630, tờ bản đồ số 04, diện tích 546m2 tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên (nay là xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng) cho cụ N.T.T.
Đến năm 2010, cụ T thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất đối với con trai, con dâu là ông N.T.L và bà N.T.X Ngay sau đó, ông L. và bà X. tiếp tục làm hợp đồng tặng cho thửa đất trên cho vợ chồng anh N.X.H và chị N.T.T.N.
Năm 2018, anh N.X.H và chị N.T.T.N ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung. Đến năm 2022, anh H qua đời không để lại di chúc. Tháng 10/2023, chị N khởi kiện yêu cầu TAND khu vực 12 chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật.
    |
 |
| Lãnh đạo UBND xã Cẩm Giàng phát biểu tại buổi làm việc. |
Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định thực tế đối với thửa đất số 630 và xác định diện tích chị N đang quản lý, sử dụng lên tới 2.310m2, tăng thêm 1.764m2 so với diện tích được cấp giấy chứng nhận.
Kết quả xác minh của VKSND khu vực 12 tại UBND xã Cẩm Giàng cùng tài liệu, lời khai liên quan cho thấy phần diện tích tăng thêm là đất công do địa phương quản lý, bao gồm đất hành lang giao thông, đất trồng cây hằng năm và đất nuôi trồng thủy sản.
Theo VKSND khu vực 12, hành vi trên có dấu hiệu lấn chiếm đất công, sử dụng đất trái pháp luật phục vụ mục đích cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai và lợi ích công cộng tại địa phương.
    |
 |
| Hình ảnh cơ quan chức năng kiểm tra tại vị trí đất bị lấn chiếm. |
Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 12 đã ban hành kiến nghị yêu cầu UBND xã Cẩm Giàng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân tham mưu trong công tác quản lý đất đai tại địa phương qua các thời kỳ.
Đồng thời, Viện kiểm sát yêu cầu người đang sử dụng diện tích đất lấn chiếm chấm dứt hành vi vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu và bàn giao lại toàn bộ diện tích đất công cho UBND xã quản lý theo quy định pháp luật.
Theo đánh giá của VKSND khu vực 12, vụ việc là một trong những trường hợp cụ thể cho thấy hiệu quả bước đầu của việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 trong thực tiễn. Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát đã kịp thời phát hiện vi phạm liên quan đến lợi ích công, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân.