Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tiếp nhận thông tin từ đại diện Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) ghi nhận phản ánh về những khó khăn trong việc thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân đối với một số trẻ em mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh).
Trên cơ sở đó, đơn vị đã trực tiếp làm việc, xác minh tình hình thực tế để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền dân sự của các cháu.
    |
 |
| Viện trưởng VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) trực tiếp thăm gặp, xác minh tình trạng của các cháu ở làng trẻ em mồ côi. |
Kết quả xác minh cho thấy, có 9 trẻ em mồ côi đang có nhu cầu được cấp Căn cước công dân để phục vụ việc học tập, khám chữa bệnh, tham gia các chính sách an sinh xã hội và thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, do đặc thù là trẻ em không còn cha mẹ hoặc người thân thích trực tiếp, một số trường hợp còn thiếu giấy tờ hộ tịch, hồ sơ nhân thân; đồng thời các cháu hiện đang sống tập trung, việc di chuyển đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục hành chính còn gặp nhiều trở ngại về sức khỏe và tâm lý.
Đây là nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương, cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời theo tinh thần của Luật Trẻ em và thuộc phạm vi bảo vệ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Nếu không được tháo gỡ khó khăn sớm, việc chậm cấp Căn cước công dân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập, chăm sóc y tế cũng như khả năng tiếp cận các quyền lợi chính đáng khác của trẻ em mồ côi.
    |
 |
| Viện trưởng và Kiểm sát viên VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) làm việc với đại diện làng trẻ em mồ côi. |
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ lợi ích công, quyền dân sự của nhóm yếu thế, VKSND khu vực 1 – Hà Tĩnh đã ban hành kiến nghị đối với Công an phường Trần Phú đề nghị quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc rà soát hồ sơ, tổ chức thu nhận thông tin và triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để cấp Căn cước công dân cho các cháu.
Thông qua hoạt động này, VKSND khu vực 1 – Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong việc đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em mồ côi nói riêng và các nhóm yếu thế nói chung; đồng thời góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.