    |
 |
| VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn phối hợp cùng UBND xã Đồng Đăng trao giấy chứng tử cho bà Liễu Tuyết Mai. |
Trước đó, ngày 26/1/2026, VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn đã tiếp nhận được đơn xin hỗ trợ làm thủ tục “CẤP GIẤY CHỨNG TỬ” của bà Liễu Tuyết Mai, xin cấp giấy chứng tử đối với mẹ đẻ của mình là bà Đồng Thị Sì, sinh năm 1931, chết năm 1977.
Nhận thấy đơn xin hỗ trợ của bà Liễu Tuyết Mai thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo Nghị quyết 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm, quyền hạn hỗ trợ bà Liễu Tuyết Mai bảo vệ các quyền dân sự hợp pháp, bao gồm quyền được cấp các giấy tờ, tài liệu về nhân thân.
    |
 |
| VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn tiếp nhận đơn xin hỗ trợ cấp giấy chứng tử của công dân. |
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành rà soát hồ sơ, xác minh thông tin và hướng dẫn bà Liễu Tuyết Mai hoàn thiện giấy tờ, thủ tục theo quy định. Kết quả, chỉ chưa đầy một tuần làm việc, UBND xã Đồng Đăng đã tiếp nhận và hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng tử theo đề nghị của bà Liễu Tuyết Mai.
Tại buổi trao giấy chứng tử, bà Liễu Tuyết Mai chia sẻ: trong nhiều năm qua, bà đã nhiều lần đến UBND xã để làm thủ tục xin cấp giấy chứng tử cho mẹ, tuy nhiên, do không đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định, hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết; việc này khiến bà gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến nhân thân và tài sản của gia đình.
Bên cạnh đó, bà Mai bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn và UBND xã Đồng Đăng đã quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể, kịp thời, giúp bà hoàn tất thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.
    |
 |
| Bà Liễu Tuyết Mai, đại diện gia đình phát biểu tại buổi trao giấy chứng tử. |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Phương Huệ khẳng định: “Vai trò phối hợp giữa Viện kiểm sát và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Hoạt động trên góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của VKSND trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là người cao tuổi và các nhóm người dễ bị tổn thương, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật”.
    |
 |
| Bà Hoàng Thị Phương Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng khẳng định sự cần thiết về việc phối hợp với VKSND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. |
Cùng tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đăng Bằng – VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ công dân trong trường hợp này là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, thể hiện được đúng tinh thần của Nghị quyết 205, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của Ngành kiểm sát nhân dân đối với mọi nhiệm vụ được giao”.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Đăng Bằng – VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. |
Qua vụ việc trên, có thể thấy việc chủ động vào cuộc của VKSND khu vực 1 - Lạng Sơn không chỉ góp phần tháo gỡ kịp thời các vướng mắc pháp lý về hộ tịch cho người cao tuổi, mà còn khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đúng với tinh thần Nghị quyết số 205 của Quốc hội.