Ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có báo cáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Nhiều điểm du lịch tại Đắk Lắk "hút" khách trong dịp Tết Nguyên đán - ảnh: SVHTTDL.

Theo đó, từ ngày 17/2 đến ngày 22/2 (Mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng), tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Đắk Lắk ước đạt 395.000 lượt, tăng 33,22% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 5.200 lượt khách quốc tế. Tổng thu ước đạt 457,5 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú tại các khu resort, khách sạn, nhà nghỉ, homestay… ước đạt trên 170.000 lượt khách, tăng 15,33% so với cùng kỳ 2025; công suất buồng phòng bình quân ước đạt 70%.

leftcenterrightdel
 Du khách tham quan, chụp hình lưu niệm tại thác Dray Nur. Ảnh: SVHTTDL

Để các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra thuận lợi, an toàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện rà soát lại tất cả các chương trình du lịch đã có, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách. Đến thời điểm hiện tại, các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ tiếp đón khách tham quan du lịch đảm bảo an toàn, không có sự cố xảy ra.

Đồng thời, quán triệt nghiêm túc tinh thần, thái độ đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là các hướng dẫn viên du lịch, tài xế sử dụng xe du lịch - những người trực tiếp phục vụ du khách và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá vé tham quan, giá vé giữ xe các loại và giá các dịch vụ của đơn vị để du khách chủ động lựa chọn và bán đúng giá niêm yết tại khu du lịch, điểm du lịch của đơn vị mình, bảo đảm vệ sinh môi trường bên trong cũng như bên ngoài khu du lịch, điểm du lịch. 

Từ Mùng 2-6 Tết Âm lịch, một số đơn vị đã xây dựng chương trình riêng phục vụ du khách và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán như sau: Tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, tổ chức chương trình giao lưu cồng chiêng, biểu diễn các loại nhạc cụ đặc sắc của Tây Nguyên và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ nhân dân và du khách. Tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột, diễn ra Hội sách Xuân 2026.

leftcenterrightdel
 Du khách nườm nượp kéo đến khu du lịch cầu treo Buôn Đôn. Ảnh: SVHTTDL.

Tại khu Du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, tổ chức các hoạt động đua thuyền thúng, chương trình “Hát cho nhau nghe”, chương trình “Ngọn lửa cao nguyên” với nội dung giao lưu lửa trại, múa xoang, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong dịp Tết.

Tại khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng – Dray Nur, tổ chức biểu diễn văn nghệ, múa lân, cồng chiêng và các hoạt động trò chơi dân gian, góp phần thu hút khách tham quan, trải nghiệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 gắn với phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; khuyến khích các địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân dịp Tết. Các hoạt động thể thao được tổ chức bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự.../.

Nguyễn Chính