VKSND khu vực 2 - Lạng Sơn:
Viện kiểm sát vào cuộc, UBND xã cấp giấy khai sinh cho bé gái 4 tuổi
Cập nhật lúc 16:00, Thứ sáu, 03/04/2026 (GMT+7)
VKSND khu vực 2 - Lạng Sơn đã chủ động xác minh, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết trường hợp một số trẻ em đã quá tuổi nhưng chưa được đăng ký khai sinh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, trong đó có cháu Hoàng Thị N. 4 tuổi nhưng chưa được đăng ký khai sinh theo quy định.
Thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công, trong thời gian qua, VKSND khu vực 2 - Lạng Sơn đã chủ động xác minh, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết trường hợp một số trẻ em đã quá tuổi nhưng chưa được đăng ký khai sinh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Do đó khi nhận thông tin, VKSND khu vực 2 xác minh và phát hiện trường hợp cháu Hoàng Thị N, sinh ngày 14/6/2022, là con của bà Hoàng Thị Đ (SN 1983, trú tại thôn 1, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), đến nay đã gần 4 tuổi nhưng chưa được đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.
Nguyên nhân do chị Đ tự sinh con tại nhà nên không có giấy chứng sinh của cơ sở y tế, dẫn đến việc chậm trễ trong thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho con.
    |
 |
| VKSND khu vực 2 hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé. |
Sau khi xác minh và nghiên cứu hồ sơ, VKSND khu vực 2 đã ban hành kiến nghị đề nghị Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đăng ký khai sinh cho cháu Hoàng Thị N theo đúng quy định pháp luật.
Tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát, UBND xã Hoàng Văn Thụ đã tiến hành các thủ tục đăng ký và cấp giấy khai sinh cho cháu N theo quy định.
    |
 |
| VKSND khu vực 2 phối hợp với chính quyền xã trao giấy khai sinh |
Hoạt động trên không chỉ bảo đảm quyền nhân thân cơ bản cho trẻ em mà còn tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận đầy đủ các quyền thiết yếu như chăm sóc y tế, học tập và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội theo quy định. Đồng thời thể hiện rõ hiệu quả bước đầu trong triển khai thí điểm Nghị quyết 205 của Quốc hội nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công đi vào cuộc sống.
Qua đó, góp phần giúp ngành Kiểm sát thực hiện tốt chức năng bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp./.
Phương Linh - VKSND khu vực 2 Lạng Sơn