    |
 |
| VKSND khu vực 5, UBND xã Ea Ktur trao giấy khai sinh cho gia đình các cháu bé. |
Trong quá trình thực hiện công tác công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự trên địa bàn, VKSND khu vực 5 phát hiện tại một hộ gia đình ở buôn Jung A, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk có 2 trẻ em (sinh ngày 12/8/2024 và 28/11/2025) dù đã quá hạn nhưng vẫn chưa được đăng ký khai sinh theo Luật Hộ tịch.
Nhận thấy đây là vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của trẻ em, Tổ công tác do đồng chí Đinh Văn Hải, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 5 làm Tổ trưởng, cùng các Kiểm sát viên đã trực tiếp xuống địa bàn, làm việc với cán bộ tư pháp xã và mẹ của các cháu.
Tại buổi làm việc, mẹ các cháu chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, quanh năm lo toan làm ăn nên chưa chú trọng đến việc làm giấy tờ. Đặc biệt, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, gia đình vẫn mang tư tưởng chủ quan, nghĩ rằng “cứ đợi khi nào các cháu đến tuổi đi học thì mới cần ra xã đăng ký khai sinh".
Nắm bắt được nút thắt này, Tổ công tác đã kiên trì tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của Luật Hộ tịch; giúp gia đình hiểu rằng giấy khai sinh không chỉ là thủ tục để đi học, mà còn giấy tờ chứng minh để các cháu được hưởng quyền chăm sóc y tế, bảo hiểm và các chính sách an sinh xã hội ngay từ khi mới lọt lòng.
Sau khi được giải thích thấu đáo, gia đình các cháu đã thay đổi nhận thức, bày tỏ mong muốn được hỗ trợ và cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục theo quy định.
Trên cơ sở xác minh và hướng dẫn của VKSND khu vực 5, UBND xã Ea Ktur đã nhanh chóng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi nhất để cấp giấy khai sinh cho các cháu. Đến nay, 2 trường hợp trên đã chính thức có tên trong sổ hộ tịch, bảo đảm các quyền trẻ em theo pháp luật.
Hoạt động này là minh chứng sống động cho việc thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em và hỗ trợ nhóm yếu thế. Qua đó, khẳng định tinh thần "gần dân, hiểu dân" của ngành Kiểm sát không chỉ cứng nhắc với hồ sơ, kiểm sát giải quyết vụ án, vụ việc mà luôn sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm yếu thế trong xã hội.