    |
 |
| VKSND khu vực 6, tỉnh Đắk Lắk phối hợp trao các quyết định hưởng trợ cấp cho hai cháu. Ảnh:VKS |
Qua công tác kiểm tra, xác minh tại địa bàn xã Krông Nô, phát hiện hai cháu Triệu H.T (SN 2012) và Triệu H.M.T (SN 2015) là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sinh sống cùng dì ruột thuộc diện hộ nghèo, không có nguồn nuôi dưỡng. Mặc dù thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật, song các cháu chưa được giải quyết.
Xác định đây là trường hợp điển hình cần được bảo vệ, VKSND khu vực 6 đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 10/3/2026, VKSND khu vực 6 đã ban hành yêu cầu UBND xã Krông Nô, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP), thực hiện đầy đủ các thủ tục nhằm bảo đảm quyền lợi cho các cháu.
Trên cơ sở yêu cầu của Viện kiểm sát, ngày 11/3/2026, Chủ tịch UBND xã Krông Nô đã ban hành các quyết định về việc hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho hai cháu, với mức 750.000 đồng/cháu/tháng, đồng thời hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối với người trực tiếp nuôi dưỡng, nâng tổng mức hỗ trợ hàng tháng lên 3.000.000 đồng.
Ngày 17/3/2026, VKSND khu vực 6 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao các quyết định trợ cấp cho gia đình các cháu, qua đó góp phần tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Nghị quyết số 205/2025/QH15, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là đối với nhóm yếu thế trong xã hội.
Từ kết quả vụ việc trên, VKSND khu vực 6 nhận thấy trên địa bàn vẫn còn trường hợp tương tự chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, kịp thời thụ lý, xử lý các vụ việc nhằm bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|