    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 8 kiểm tra tại hiện trường bãi rác. |
Trong nhiều năm qua, bãi rác tự phát nằm sát Nghĩa trang Mả Vạn, thôn Tân Trung, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương. Rác thải tồn đọng kéo dài, chất đống, bốc mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Theo người dân thôn Tân Trung, bãi rác này đã tồn tại hơn 20 năm. Ban đầu chỉ là điểm tập kết nhỏ phục vụ nhu cầu xử lý rác sinh hoạt của một số xóm thuộc xã Yên Tiến (cũ), nhưng theo thời gian, lượng rác ngày càng gia tăng khiến bãi rác bị quá tải. Đáng chú ý, dù đã quá tải, vào ban đêm vẫn có tình trạng xe chở rác từ nơi khác đổ về, khiến lượng rác tồn đọng ngày càng lớn.
Không chỉ gây mùi hôi thối, bãi rác còn thường xuyên bị đốt, phát sinh khói và mùi khét lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí. Bà con sống gần khu vực bãi rác cho biết, có hôm, mùi hôi thối và khét từ việc đốt rác theo chiều gió bay thẳng vào nhà. Không chỉ gây mùi, bãi rác còn khiến ruồi nhặng, muỗi xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt gia đình.
    |
Bãi rác này ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của bà con trong khu vực nhiều năm qua. |
|
Được biết, mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, song tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Nắm bắt thông tin phản ánh từ báo chí về tình trạng ô nhiễm tại khu vực này, VKSND khu vực 8 đã tiến hành các biện pháp xác minh, cụ thể: Làm việc với UBND xã Vạn Thắng, tiến hành kiểm tra hiện trường bãi rác, lập biên bản làm việc, lấy ý kiến của một số người dân có đất canh tác và sống gần khu vực bãi rác, xác định mức độ thiệt hại ban đầu đối với lợi ích công.
Qua công tác kiểm tra xác định bãi rác Mã Vạn được hình thành và tồn tại khoảng 25 năm nay. Ban đầu, đây chỉ là điểm tập kết nhỏ, phục vụ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của 5 xóm, gồm: Đông Thịnh, Hùng Vương, Quyết Tiến, Tân Trung, Tân Hưng (thuộc xã Yên Tiến cũ). Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng dân số, lượng rác thải dồn về ngày càng nhiều, khiến bãi rác bị quá tải.
Tại hồ sơ trích lục địa chính năm 2005 của UBND xã Yên Tiến (cũ) vị trí bãi rác Mã Vạn tại tờ bản đồ số 13, thửa số 78,36 có nguồn gốc là đất nông nghiệp (đất trồng lúa) được giao cho các hộ dân canh tác. Sau công tác dồn điền đổi thửa, phần đất thừa này các hộ dân xung quanh đã đổ rác thải sinh hoạt.
Đất xung quanh bãi rác chủ yếu là đất nghĩa trang, một phần là đất nông nghiệp (trồng lúa) nhưng các hộ dân bỏ hoang, không canh tác từ lâu. Bãi rác cách khu vực dân cư khoảng 500m. Bãi rác chủ yếu là rác thải sinh hoạt, đã bị đốt cháy thành nhiều đống, điểm cao nhất khoảng 3m, còn lại trung bình khoảng 0,5m.
Hiện trạng một số chỗ của bãi rác khói bốc lên do người dân đốt rác, mùi hôi thối và khói két bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng rất nhiều.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 8 làm việc với UBND xã Vạn Thắng. |
Trước thực trạng trên, nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được nghiêm minh, VKSND khu vực 8 đã có văn bản kiến nghị UBND xã Vạn Thắng khẩn trương áp dụng các biện pháp xử lý. Trước mắt, cần tổ chức thu gom, san lấp rác, phun khử khuẩn, quây hàng rào, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm việc tiếp tục đổ rác tại khu vực này. Về lâu dài, cần có phương án xử lý triệt để, chấm dứt hoàn toàn tình trạng bãi rác tự phát.
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đổ rác thải; đồng thời, rà soát toàn bộ các điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân cũng cần được đẩy mạnh thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng.
Hiện nay, VKSND khu vực 8 đã yêu cầu UBND xã Vạn Thắng báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi kiến nghị.
Bà con địa phương kỳ vọng rằng, các biện pháp sẽ sớm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, qua đó chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài, trả lại môi trường sống trong lành và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân.